Hơn 1.000 nhân viên y tế Philippines mắc covid-19

Thứ trưởng Y tế Philippines Maria Rosario Vergeire hôm 25/4 cho biết số nhân viên y tế mắc covid-19 ở nước này đã lên đến 1.101 người.

Cụ thể, có 434 bác sỹ, 400 y tá, 55 trợ lý điều dưỡng, 32 kỹ thuật viên y tế, và 21 kỹ thuật viên X quang đã mắc covid-19 tại Philippines. Trong số đó, 26 người, gồm 20 bác sỹ và 6 y tá, đã thiệt mạng. 

\\"\\"
 

Hiện, Philippines đã ghi nhận 7.294 ca nhiễm bệnh và 494 ca tử vong do mắc covid-19 trên toàn quốc. Theo Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Philippines, quốc gia này đang thiếu tới 23.000 y tá. Một số bệnh viện đã phải đối phó với sự thiếu hụt bằng cách tăng ca, tăng giờ làm đối với các y tá và thuê thêm sinh viên sắp tốt nghiệp ở các trường điều dưỡng. Một số khác hy vọng thuê thêm được nhân viên y tế có tay nghề bằng cách hứa hẹn mức lương cao hơn 20% so với mức lương cơ bản do chính phủ quy định, trợ cấp nhập viện, và thậm chí là khoản thanh toán 1 triệu peso trong trường hợp tử vong.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 24/4 tuyên bố gia hạn lệnh phong tỏa tại thủ đô Manila tới ít nhất ngày 15/5 trong nỗ lực ngăn chặn sự lây nhiễm của Covid-19.

\\"\\" 3 quốc gia Đông Nam Á có trên 5.000 ca nhiễm SARS-CoV-2

Tính đến ngày 16/4, tai khu vực Đông Nam Á có 3 quốc gia có số người nhiễm virus SARS-COV-2 ở mức trên 5.000 ca, ...

\\"\\" Số ca tử vong do covid-19 tại Philippines cao kỷ lục

Philippines hôm nay ghi nhận 50 ca tử vong do covid-19, mức cao kỷ lục trong một ngày ở quốc gia Đông Nam Á này.

 

P.V (Tổng hợp) / Theo Nghề nghiệp và Cuộc sống