Homestay, khách sạn nên biết khi đến Lý Sơn

Lý Sơn có các phòng giá từ 150.000 đến cả triệu đồng một phòng, đáp ứng mọi nhu cầu của du khách từ bình dân đến hạng sang.

homestay khach san nen biet khi den ly son Đi Phú Yên, nên ở homestay hay khách sạn sang?
homestay khach san nen biet khi den ly son Lý Sơn tăng trưởng du lịch theo \'hình thẳng đứng\'

Tùy kinh phí và nhu cầu nghỉ ngơi, bạn có thể chọn cho mình một phòng phù hợp cho những ngày khám phá Lý Sơn.

Homestay

Đây là loại hình lưu trú phổ biến nhất ở Lý Sơn. Đặc điểm chung của hầu hết homestay ở đây là tiện nghi đầy đủ như quạt, điều hòa, tắm nóng lạnh, wifi, giường đệm. Tùy theo lượng người bạn có thể đặt phòng tập thể, giá 50.000 - 70.000 đồng mỗi khách, hoặc phòng đôi, giá 200.000 đồng mỗi người. Dưới đây là một số gợi ý cho bạn:

homestay khach san nen biet khi den ly son

Homestay giường tầng cho khách đi theo nhóm.

Lý Sơn Homestay: Có 2 phòng giường tầng cho khách đi theo nhóm, 2 phòng giường đôi cho các cặp. Tổng cộng có thể phục vụ tối đa 20 khách cùng lúc. Khu nghỉ có máy giặt, bàn là, máy sấy, bếp chung cho khách sử dụng miễn phí.

Homestay cô Thuần: Nhà cho khách thuê tách biệt với nhà chủ ở với 3 phòng, mỗi phòng ở 2-3 người. Phòng không khép kín nhưng có 2 nhà vệ sinh. Tại đây cô chú chủ phục vụ ăn với giá 50.000 đồng/ người mỗi bữa.

Homestay Quang Nguyên: Có một phòng lớn ở 7-15 người, một phòng nhỏ ở 4 người. Điểm cộng của khu nghỉ này là vị trí sát biển, tầm nhìn ra đại dương.

Trên đây là các homestay nằm ở xã An Vĩnh (đảo Lớn). Nếu đi đảo Bé, bạn có thể tham khảo homestay Bùi Minh, Chị Sáu, Lê Quang.

Nhà nghỉ, khách sạn bình dân

Khu vực gần cầu cảng tập trung nhiều khách sạn, nhà nghỉ, giá phòng trung bình từ 250.000 đến 350.000 đồng một phòng 2-4 người. Bạn có thể chọn một số cái tên như Hương Cảng, Thanh Châu, Hòa An, Lộc Thịnh...với tiện nghi cơ bản như quạt, điều hòa, wifi... Các khách sạn, nhà nghỉ này tiện di chuyển đến các điểm tham quan như cổng tò vò, chùa Đục, âm Linh Tự...

homestay khach san nen biet khi den ly son

Các khách sạn, nhà nghỉ ở Lý Sơn có tiện nghi cơ bản.

Phía Đông của đảo Lý Sơn có một số nhà nghỉ, khách sạn như Hoa Biển, Minh Thành, Phước Lộc, Lê Lợi, Song Bình, Hoàng Sa... Ở đây tiện cho khách tham quan hải đăng Mù Cu, nhà thờ giáo xứ Lý Sơn, núi Thới Lới, hang Câu...

Khách sạn hạng sang

Mường Thanh là khách sạn sang trọng nhất đảo Lý Sơn có 92 phòng với chất lượng 4 sao, nằm ở thôn Tây, xã An Vĩnh. Nơi này có bể bơi, quầy bar và các phòng view biển, ruộng hành. Từ đây, bạn có thể tiện di chuyển tham quan Nhà tưởng niệm Hải đội Hoàng Sa, giếng Vua... Giá phòng một đêm từ 1,2 triệu đồng.

homestay khach san nen biet khi den ly son

View nhìn ra cảng Lý Sơn từ khách sạn. Ảnh: Central Lý Sơn.

Central Lý Sơn cũng là một lựa chọn khác cho khách muốn dịch vụ cao ở đảo. Tại đây có 31 phòng hướng biển, giá từ một triệu đồng. Một trong những điểm thu hút du khách của khách sạn là quầy cà phê trên cao, từ đây có thể ngắm toàn cảnh cuộc sống nhộn nhịp ở đảo Lý Sơn do khu nghỉ nằm ngay cầu cảng.

https://dulich.vnexpress.net/tin-tuc/tu-van/kinh-nghiem/homestay-khach-san-nen-biet-khi-den-ly-son-3647887.html

/ vnexpress.net