Xã hội
13/04/2025 15:55Hoang lạnh bệnh viện trăm tỷ ở Huế 'tụt hạng' do hoạt động kém hiệu quả

Hơn 10 năm trước, Bệnh viện Đa khoa Chân Mây (huyện Phú Lộc, TP Huế) chính thức đi vào hoạt động. Bệnh viện được đầu tư hơn 100 tỷ đồng để xây dựng với nhiều trang thiết bị hiện đại với chức năng là bệnh viện hạng III tuyến tỉnh, phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân khu vực phía nam TP Huế.

Tuy nhiên, hơn 10 năm hoạt động, Bệnh viện Đa khoa Chân Mây luôn trong tình trạng thiếu nhân lực, công tác khám chữa bệnh không đạt như mong đợi ban đầu. Tháng 4/2021, thực hiện chủ trương, chính sách về tinh giản đội ngũ, bệnh viện này 'tụt hạng' thành cơ sở 2 trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc.

Sau khi 'tụt hạng', Bệnh viện Đa khoa Chân Mây cũng không tạo được sức hút với người dân trong vùng. Do đó, cơ sở y tế này luôn trong tình trạng hoang lạnh, rất ít bệnh nhân đến thăm khám, điều trị.

"Mặc dù về mặt địa lý Bệnh viện Đa khoa Chân Mây gần chúng tôi nhất nhưng do chất lượng nhân lực ở đây yếu nên chúng tôi thường lên các bệnh viện lớn ở trung tâm thành phố như Bệnh viện Trung ương Huế; Bệnh viện Đại học Y dược Huế... để khám cho yên tâm", một người dân ở huyện Phú Lộc chia sẻ.

Chính vì không thu hút được bệnh nhân đến khám chữa bệnh nên Bệnh viện Đa khoa Chân Mây luôn trong tình trạng hoang vắng đến rợn người.

Hoạt động kém hiệu quả, cơ sở vật chất không được duy tu, nâng cấp thường xuyên nên nhiều hạng mục ở Bệnh viện Đa khoa Chân Mây bị xuống cấp nghiêm trọng.

Cỏ mọc um tùm quanh bệnh viện, nhiều cửa kính bị hư hỏng, vỡ thành những mảng lớn.

Cách đây hai năm, nhiều trang thiết bị hiện đại được Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là TP Huế) đầu tư gần 10 năm trước cho Bệnh viện đa khoa Chân Mây bị phát hiện chưa từng được vận hành phục vụ người dân. Trong đó, đáng chú ý có 2 máy chạy thận nhân tạo trị giá hơn 1,2 tỷ đồng/máy.

Được biết, cuối tháng 2/2025, Sở Y tế TP Huế ban hành công văn về việc xây dựng đề án nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc tại cơ sở Chân Mây (Bệnh viện đa khoa Chân Mây). Sau khi khảo sát, đánh giá hiện trạng cơ sở vật chất, Sở Y tế TP Huế sẽ làm việc với Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc về đề án nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất để có cơ sở pháp lý trình cấp có thẩm quyền xin chủ trương đầu tư nâng cấp theo quy định.
Tại cuộc họp báo quý I năm 2025, ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Huế thừa nhận, Bệnh viện đa khoa Chân Mây hoạt động ngày càng đi xuống, chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân và định hướng phát triển khu vực. Hiện UBND TP Huế đã đề nghị trường ĐH Y Dược - ĐH Huế rà soát các điều kiện, tiêu chuẩn để đưa Bệnh viện Đa khoa Chân Mây thành cơ sở của trường ĐH Y Dược - ĐH Huế.
Theo ông Bình, Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, hướng TP Huế thành trung tâm y tế chuyên sâu của cả nước. Việc nâng cấp Bệnh viện đa khoa Chân Mây thành một thiết chế y tế mạnh, chuyên sâu không chỉ phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh mà còn tạo sức lan tỏa trong khu vực, góp phần vào chiến lược phát triển dài hạn của địa phương.
- Làm việc 18 tiếng/ngày đến kiệt sức vì áp lực 'buộc phải rực rỡ' (1 giờ trước)
- 'Nữ thần từ thiện dỏm' bị phát hiện bịa ra cả một trại trẻ mồ côi để quyên tiền (2 giờ trước)
- Đặng Văn Lâm vắng mặt, Nguyễn Tài Lộc chấn thương trước ASEAN Cup (3 giờ trước)
- EU chặn tàu chở dầu, muốn gây sức ép lên 'hạm đội bóng tối' của Nga (3 giờ trước)
- 3.400 viên kim cương nhập lậu được đưa vào hệ thống bán lẻ SJC thế nào? (4 giờ trước)
- Biến sông Hồng thành biểu tượng phát triển của Thủ đô (5 giờ trước)
- Messi thống trị mọi chỉ số, xứng đáng xuất sắc nhất World Cup 2026 (5 giờ trước)
- Khởi tố thêm 4 kẻ liên quan đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia (7 giờ trước)
- SpaceX phóng tàu vũ trụ robot để sửa chữa vệ tinh không cần tiếp nhiên liệu (9 giờ trước)
- Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương tối thiểu 7,8% từ 1/1/2027 (9 giờ trước)