Nhìn thẳng - Nói thật
16/09/2019 21:30Hãy “mời” bằng được họ đến tòa
Ông Hoàng Tiến Đức, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục- đào tạo: Vắng.
Ông Nguyễn Duy Hoàng, Phó giám đốc Sở: Vắng.
Ông Đỗ Kim Quang, Giám đốc VNPT Sơn La: Vắng.
Ông Lê Trọng Bình, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Sơn La: Vắng.
Ông Phan Ngọc Sơn, Chánh thanh tra Sở Giáo dục: Vắng.
Trong số 27 vị “phụ huynh” có con nâng điểm được triệu tập vắng tới 15 người.
Các thí sinh được nâng điểm như N. Y. K; M. V. T… cũng vắng.
Như vậy là hầu hết các quan chức có liên quan đều vắng. Hầu hết các thí sinh đương sự vắng. Hầu hết các phụ huynh vắng.
Và vắng tới 76/91 người được triệu tập, có lẽ là một kỷ lục.
Phải mở ngoặc nói thêm, ông Hoàng Tiến Đức, với tư cách là người đứng đầu, người chịu trách nhiệm cao nhất trong ngành giáo dục tỉnh Sơn La trong vụ án này được xác định là một trong số 18 người trung gian nhận thông tin thí sinh.
Hành vi cụ thể là chính ông Đức đã đưa cho bị can Trần Xuân Yến hai tờ danh sách ghi thông tin của 8 thí sinh để nâng điểm các môn thi. Và dù thừa nhận việc chuyển thông tin thí sinh nhưng ông Đức khai mục đích chỉ là để nhờ xem trước điểm thi.
Ông Hoàng Tiến Đức cũng bị Ban bí thư thi hành kỷ luật bằng hình thức cách hết các chức vụ trong Đảng vì đã có những vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, chính quyền địa phương, ngành giáo dục và cá nhân ông Đức, gây bức xúc trong xã hội. Và trong phiên tòa này, ông vắng mặt.
Dù với lý do nào thì sự vắng mặt của ông Đức cũng như các đương sự khác không khác gì sự trốn tránh.
Luật Tố tụng hình sự đã có những quy định rất rõ về hình thức triệu tập đối với các nhân chứng, người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Bởi việc có mặt của họ mới đủ để đảm bảo các nguyên tắc công khai của một phiên tòa.
Và, luật cũng trao cho Hội đồng xét xử thẩm quyền cưỡng chế tới tòa để đảm bảo việc xét xử.
Hãy “mời” bằng được họ đến tòa chứ không thể để những người này thích thì đến không thích thì không đến, thậm chí chẳng buồn có lý do được.
Bởi sự vắng mặt của họ, vừa làm lãng phí bao nhiêu tiền của thời gian tổ chức phiên tòa, còn gây bức xúc, dị nghị trong dư luận.
Huống chi trong các vụ gian lận thi cử ở Hòa Bình, ở Sơn La, ở Hà Giang, phiên tòa ở Sơn La mới chỉ là phiên tòa đầu tiên đang thu hút sự chú ý của dư luận. Đang là một khởi đầu để chúng ta chứng tỏ không bỏ sót tội phạm, không có vùng cấm. Nó không thể là nghiêm minh nếu ngay cả việc triệu tập tới tòa cũng làm không nổi.
- Làm cầu tạm qua sông, tiếp cận hơn 1.000 người bị cô lập sau sạt lở ở Nghệ An (1 giờ trước)
- Đoàn Việt Nam có huy chương đầu tiên ở ASIAD 2026: Teqball là môn gì? (2 giờ trước)
- Cảnh giác với bệnh tay chân miệng mùa tựu trường (3 giờ trước)
- Vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong: Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo làm rõ trách nhiệm (3 giờ trước)
- Bộ GD&ĐT: Giữ ổn định kỳ thi tốt nghiệp THPT, trình phương án thi trên máy tính (3 giờ trước)
- PVFCCo - Phú Mỹ mang Tết Trung thu yêu thương đến con em nhà nông (3 giờ trước)
- PV GAS kỷ niệm 36 năm thành lập: Tiếp lửa khát vọng, vững bước tương lai (3 giờ trước)
- Thế giới tuần qua: Khoảng cách chưa dễ thu hẹp (5 giờ trước)
- Forbes tiếp tục vinh danh Vietjet trong Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2026 (5 giờ trước)
- Mỹ: Hơn 1 tỷ thùng dầu đã được vận chuyển qua Eo biển Hormuz (5 giờ trước)