Hai học sinh rơi xuống quốc lộ khi ôtô đang chạy

Ôtô 16 chỗ đang chạy lên dốc trên quốc lộ 1A qua huyện Trảng Bom bất ngờ bung cửa sau khiến hai học sinh lớp 4 rơi xuống đường.  

 

 

Đây là lần thứ hai trong vòng bốn ngày ôtô làm rơi học sinh ở Đồng Nai.

Ôtô Mercedes đón học sinh trường Tiểu học Diên Hồng, xã Bắc Sơn về nhà lúc 16h30 ngày 29/11. Đi khoảng một km, xe chuẩn bị lên dốc Suối Dĩa trên quốc lộ 1A, bất ngờ cửa sau bung ra, hai nam sinh lớp 4 rơi xuống đường. Tài xế chạy thêm 50 m thì dừng lại, đưa các em đến bệnh viện kiểm tra.

Diễn biến sự việc được camera an ninh của một gara ôtô ghi lại. "Lúc ấy tôi đang đi phía sau thì bất ngờ thấy hai em rơi xuống, đập đầu xuống đường may mắn không có xe nào phía sau trờ tới", anh Sử, nhân chứng kể lại.

Bà Lưu Thị Ngọc Quế, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trảng Bom, cho biết, tai nạn khiến hai học sinh bị xây xát. "Ôtô được các phụ huynh hợp đồng miệng với tài xế chứ không phải xe nhà trường hay do giáo viên hợp đồng. Đa số các em đi trên xe đều ở chung một xóm", bà Quế nói.

Cảnh sát đưa ôtô ra hiện trường để lập biên bản. Ảnh: Phước Tuấn.

Sáng cùng ngày, Công an huyện Trảng Bom phối hợp Thanh tra giao thông làm việc với tài xế, tạm giữ xe để điều tra. Ôtô 16 chỗ hết hạn đăng kiểm từ ngày 16/11 và được tài xế cải tạo bên trong xe, ghế không có thành dựa lưng phía sau. Cửa sau chủ xe cho lắp chốt bên ngoài.

Tài xế Cao Tuấn Việt (48 tuổi) cho biết xe sản xuất năm 2004, ông vừa mua hơn 100 triệu để chạy hợp đồng chở học sinh đi học. Mỗi ngày xe chở 4 lượt học sinh đi về chừng 4 km, với phí 280.000 đồng một em. "Xe vừa hết hạn tôi định sáng nay đi đăng kiểm lại thì hôm qua gặp sự cố. Sau sự việc ba học sinh ở Biên Hòa tôi cũng cẩn thận lắm nhưng chắc do các em nghịch xô đẩy nhau nên cửa bung ra", ông Việt nói.

Bên trong chiếc xe làm rơi hai học sinh chiều 29/11. Ảnh: Phước Tuấn.

Trước đó, hôm 26/11, ôtô 16 chỗ chở học sinh lớp 1 cùng giáo viên chủ nhiệm từ trường Tiểu học Phan Bội Châu (TP Biên Hoà) về nhà cô nghỉ trưa. Xe đi chừng km thì bất ngờ cửa bung ra, ba học sinh rơi xuống đường.

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế khai nhận do cửa hỏng nên tự làm chốt ngoài. Do chốt cài không chặt nên khi xe qua cua, cửa bung ra. Ôtô đưa đón học sinh khoảng ba tháng và mới đăng kiểm được 10 ngày. Phía trung tâm đăng kiểm khẳng định đã cấp tem kiểm định cho xe "đúng quy trình". 

Theo Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai, từ đầu năm đến nay, Thanh tra giao thông đã phát hiện nhiều vi phạm từ các xe chở học sinh như: chở quá số người quy định, xe chạy không đóng cửa, không có phù hiệu... với 319 trường hợp bị phạt. Hai tài xế bị tước giấy phép lái xe, tịch thu một xe quá niên hạn sử dụng.

Phước Tuấn

Hàng loạt xe “dù” vi phạm đưa đón học sinh

Thời gian gần đây, tại Ninh Bình nở rộ dịch vụ xe ôtô đưa đón học sinh tới trường. Điều đáng nói là hầu hết ...

Thông tin mới vụ ôtô không khóa cửa khiến 3 học sinh văng xuống đường

Liên quan đến vụ việc 3 học sinh lớp 1 rơi khỏi xe đưa rước học sinh khi đang chạy, sáng 27/11, Phòng GD-ĐT TP. ...

/ vnexpress.net