Hà Nội hứng mưa sau đợt nóng 40°C, chuyên gia cảnh báo dông mạnh kèm sấm sét

Mưa to và dông dự báo sắp trút xuống Hà Nội và loạt tỉnh thành miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng, trời mát hơn nhưng chuyên gia cảnh báo sấm sét, gió giật mạnh đi kèm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết phát hiện thấy, vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa cho khu vực Sóc Sơn, Trung Giã, Yên Xuân, Quang Minh, Cổ Đô, Phúc Lộc, Phú Cát, Phượng Dực, Ứng Thiên, Ứng Hòa, Hòa Xá, Mỹ Đức, Hồng Sơn, Hương Sơn, di chuyển và mở rộng sang khu vực nội thành Hà Nội.

Vùng mây này tiếp tục phát triển gây mưa dông, kèm mưa vừa, mưa to cục bộ cho các khu vực trên, sau đó phát triển gây mưa cho khu vực nội thành Hà Nội.

Mưa trút xuống sau những ngày oi bức, nắng nóng kỷ lục trong tháng 8 giúp nhiệt độ giảm nhanh, trời mát mẻ hơn.

Hà Nội và loạt tỉnh thành miền Bắc mưa to kèm dông mạnh. (Ảnh minh hoạ: Viên Minh)

Hà Nội và loạt tỉnh thành miền Bắc mưa to kèm dông mạnh. (Ảnh minh hoạ: Viên Minh)

Tuy nhiên, chị Dương Thị Vân (Hoàn Kiếm, Hà Nội) lo ngại, mưa giúp hạ nhiệt nhưng sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài có thể xảy ra dông đi kèm các lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây nguy hại đến tài sản, ảnh hưởng việc đi lại của người dân.

Không chỉ Hà Nội, mưa dông xuất hiện tại nhiều nơi ở miền Bắc kèm sấm sét và gió giật mạnh. Chị Nguyễn Hiền (Hải Phòng) cho biết, mưa dông đến nhanh. Gần 19h, mưa to, gió giật mạnh và sấm chớp bắt đầu trút xuống khu vực chị đang sống.

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia lưu ý: "Sau những ngày nắng nóng gay gắt kéo dài tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành miền Bắc, không khí ở tầng thấp trở nên rất nóng và tích tụ năng lượng lớn. Khi có sự xuất hiện của mưa dông, điều kiện này dễ dẫn đến sự hình thành và phát triển mạnh của các ổ mây đối lưu gây ra hiện tượng dông mạnh kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh vào chiều tối.

Những hiện tượng thời tiết nguy hiểm này thường xảy ra trong thời gian ngắn nhưng cường độ rất mạnh, có thể gây thiệt hại lớn về người và tài sản nếu không có biện pháp phòng tránh kịp thời".

Dự báo từ chiều và chiều tối 5/8 đến ngày 7/8 ở các tỉnh miền Bắc xuất hiện đợt mưa dông trên diện rộng, trong đó trung du và vùng núi là những nơi có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Chuyên gia đặc biệt lưu ý mưa với cường suất lớn khả năng xuất hiện, nên trong những ngày tới ở vùng núi phía Bắc cần phải hết sức lưu ý đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét và trượt lở đất.

Đối với nguy cơ về lũ quét và trượt lở đất, ông Hưởng cảnh báo, người dân, đặc biệt người dân địa phương ở vùng núi phía Bắc cần nắm vững địa hình nơi cư trú, kết hợp với thông tin nhận được từ các cơ quan khí tượng thuỷ văn để có giải pháp đảm bảo an toàn cho mình và cho những người xung quanh.

Ông Hưởng đưa ra ví dụ, khi có mưa lớn, người dân cần thường xuyên quan sát các hiện tượng xảy ra xung quanh như các vết nứt đất, đá, sự thay đổi của nước sông (màu sắc, mức nước)… để kịp thời phát hiện nguy cơ lũ lụt, lũ quét, sạt lở đất, tránh trú tới nơi an toàn.

Còn với nguy cơ dông, lốc, gió giật mạnh, trong thời điểm mưa dông, người dân cần hạn chế ra ngoài trời khi có dấu hiệu mây đen kéo đến, gió mạnh, sấm chớp; chủ động chằng chống nhà cửa, biển hiệu, đặc biệt tại các khu vực trống trải, cao tầng, nơi dễ bị gió giật mạnh. Người lái phương tiện giao thông nên dừng lại tại nơi an toàn nếu mưa dông xảy ra, tránh đi qua các tuyến đường ngập úng, khu vực có khả năng sạt lở.

"Chúng tôi khuyến nghị người dân theo dõi thường xuyên các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết cập nhật từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia để kịp thời ứng phó", ông Nguyễn Văn Hưởng thông tin.

Nguyễn Huệ / VTC News