Quốc tế
23/11/2025 17:52Iran cân nhắc kịch bản rút khỏi hiệp ước hạt nhân
Amir Hayat-Moghaddam, thành viên Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách Đối ngoại thuộc Quốc hội Iran, cho biết, phương án đình chỉ hoặc rút khỏi NPT vẫn đang trong quá trình xem xét và đánh giá.
Ông Amir Hayat-Moghaddam khẳng định, một số cuộc họp đã được tổ chức kể từ khi Hội đồng Thống đốc IAEA thông qua một nghị quyết chống Iran do phương Tây hậu thuẫn.
“Rút khỏi NPT là một trong những lựa chọn sơ bộ nhưng chưa có quyết định cuối cùng được đưa ra. Việc xem xét tất cả các khía cạnh và hậu quả có thể xảy ra vẫn đang được tiến hành”, quan chức này nêu rõ, ngày 22-11.
Quyết định cuối cùng có thể được công bố vào ngày 25-11 nếu Quốc hội Iran và Hội đồng An ninh quốc gia tối cao đồng thuận. Theo các thể chế hiện hành, mọi vấn đề liên quan đến lợi ích quốc gia đều được quyết định chung. Tuy nhiên, về mặt pháp lý, việc rút khỏi các hiệp ước quốc tế thuộc thẩm quyền của quốc hội nước này.
Phát ngôn viên Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách Đối ngoại Ebrahim Rezaei cho biết, Quốc hội Iran đã bắt đầu soạn thảo dự luật về các biện pháp đối phó để đáp trả nghị quyết gần đây của IAEA. Động thái này cũng nhằm mục đích tăng cường năng lực răn đe hạt nhân, củng cố khả năng phòng thủ và pháp lý của Iran.
“Một dự thảo gồm 6 điều khoản đã được chuẩn bị, bao gồm các biện pháp đối phó hạt nhân và trừng phạt, cũng như các biện pháp chiến lược, quốc phòng và tư pháp” ông Ebrahim Rezaei tiết lộ.
Trước đó, Hội đồng Thống đốc IAEA đã thông qua một nghị quyết kêu gọi Iran cho phép tiếp cận toàn bộ các cơ sở hạt nhân và kho dự trữ uranium đã làm giàu. Nghị quyết do Mỹ, cùng nhóm E3 gồm Anh, Pháp và Đức đệ trình đã được thông qua với 19 phiếu thuận, 3 phiếu chống và 12 phiếu trắng.
Iran lên án cuộc bỏ phiếu là bất hợp pháp, tuyên bố đã hủy bỏ thỏa thuận thanh sát đạt được tại Cairo hồi tháng 9 với Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi. Ngoại trưởng Abbas Araghchi khẳng định, nghị quyết này đã hủy hoại thỏa thuận Cairo và phản ánh sự leo thang căng thẳng của phương Tây.
“Mỹ và E3 đã tấn công ngoại giao như cách họ tấn công các cơ sở hạt nhân của chúng tôi. Iran không phải là bên tìm kiếm một cuộc khủng hoảng khác”, Ngoại trưởng Abbas Araghchi tuyên bố.
Iran là thành viên NPT từ năm 1970 và đã nhiều lần khẳng định không theo đuổi vũ khí hạt nhân. Tehran khẳng định việc gia nhập thỏa thuận này là dấu hiệu về cam kết đối với năng lượng hạt nhân hòa bình, nhưng cũng cảnh báo rằng áp lực chính trị liên tục có thể buộc quốc gia này phải xem xét lại chính sách.
- Tổng thống Trump: Iran 'cơ bản' chấp nhận kế hoạch 15 điểm của Mỹ (10:05)
- Iran dọa ném bom nhà riêng quan chức Mỹ và Israel (29 phút trước)
- Giá vàng đầu tuần giảm 1,4 triệu đồng/lượng (40 phút trước)
- Mưa đá tiếp tục trút xuống Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phía Bắc (55 phút trước)
- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Khí Việt Nam đối thoại với đoàn viên, thanh niên PV GAS (58 phút trước)
- 10 giờ truy xét 2 kẻ côn đồ, hành hung nam thanh niên dã man sau va chạm giao thông (1 giờ trước)
- IAEA xác nhận nhà máy nước nặng của Iran hư hại nghiêm trọng sau tấn công (1 giờ trước)
- Bắt Phó Tổng Giám đốc Nhiệt điện Quảng Ninh: Hé lộ thủ đoạn 'phù phép' số liệu khí thải (1 giờ trước)
- Táo quân 'trái mùa' lên sóng VTV, khán giả phản ứng thế nào? (2 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 30/3: Quay đầu giảm nhẹ (2 giờ trước)