Gia tăng số vụ và số người chết vì tai nạn giao thông

Tối 28/11, Chánh văn phòng Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia Trần Hữu Minh cho biết, trong tháng 11/2022, toàn quốc xảy ra 1.111 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm chết 579 người và bị thương 833 người.

So với tháng 11 năm 2019, số vụ giảm 523 vụ (-32%), giảm 78 người chết (-11,9%), giảm 438 người bị thương (-34,5%). So với cùng kỳ năm 2021, giảm 70 vụ (-5,93%) tăng 15 người chết, giảm 7 người bị thương. Trong đó đường bộ xảy ra 1102 vụ; đường sắt xảy ra 6 vụ và đường thuỷ xảy ra 3 vụ.

Lại
TNGT luôn là nỗi lo của người dân mỗi khi ra đường.

Tính chung 11 tháng đầu năm 2022, toàn quốc xảy ra 10.323 vụ TNGT, làm chết 5.800 người, bị thương 6.973 người. So với 11 tháng đầu năm 2019, số vụ TNGT giảm 5.562 vụ (-35%), giảm 1.175 người chết (-16,8%), giảm 5.171 người bị thương (-42,6%).

So với cùng kỳ năm trước tăng 166 vụ (1,65%), tăng 627 người chết, giảm 96 người bị thương.

https://cand.com.vn/Giao-thong/gia-tang-so-vu-va-so-nguoi-chet-vi-tai-nan-giao-thong-i675877/

Phạm Huyền / cand.com.vn