Quốc tế
28/02/2022 15:02EU tính chuyển tiêm kích cho Nga, Mỹ tố Moskva dùng hạt nhân để đánh lạc hướng
Khoản viện trợ sẽ được tài trợ bởi Tổ chức Hòa bình châu Âu của EU. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử EU cung cấp vũ khí cho một quốc gia đang có chiến tranh.
Tại cuộc họp báo hôm 27/2, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell cũng cho hay, khoản viện trợ 50 triệu euro khác sẽ được khối này cung cấp cho Ukraine cho các mục đích dân sự.
![]() |
| EU lần đầu tiên trong lịch sử tài trợ cho việc mua và giao vũ khí cho một quốc gia đang bị tấn công. |
Theo ông Josep Borrell, gói viện trợ quân sự của EU có thể bao gồm cung cấp máy bay chiến đấu cho lực lượng không quân Ukraine.
Ông Borrell cho hay, EU đã thảo luận với Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba về loại máy bay phản lực mà quân đội Ukraine cần và các quốc gia thành viên EU có thể cung cấp chúng.
Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc đã lên án việc Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh báo động lực lượng hạt nhân và cho rằng động thái này là nguy hiểm và không thể chấp nhận được.
Theo bà Linda Thomas Greenfield, hành động của Nga đã leo thang xung đột. Bà cũng hoan nghênh thông tin các quan chức Nga và Ukraine sẽ gặp nhau để đối thoại nhưng cũng bày tỏ hoài nghi về việc Nga có thực sự thiện chí hay không.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki gọi động thái của Nga là nhằm đối phó với một mối đe dọa tưởng tượng vì Moskva chưa bao giờ bị NATO hay Ukraine đe dọa.
Bà Jen Psaki cũng cho biết các lệnh trừng phạt nhắm tới ngành năng lượng của Nga vẫn nằm trên bàn vì Mỹ muốn giảm thiểu tác động đối với người dân Mỹ và cộng đồng quốc tế.
Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho quân đội đặt các lực lượng răn đe hạt nhân vào "chế độ nhiệm vụ chiến đấu đặc biệt". Ông Putin cho rằng các cường quốc hàng đầu NATO đã đưa ra "những tuyên bố gây hấn", sau khi Nga điều hàng nghìn binh sĩ vào Ukraine.
KÔNG ANH (Nguồn: Bloomberg)
- NASA phóng thành công Artemis II, mở lại giấc mơ không gian của nhân loại (6 phút trước)
- Chủ tịch Quốc hội: Giám sát ngay an toàn thực phẩm sau vụ 300 tấn thịt lợn bệnh tuồn vào trường học (3 giờ trước)
- Bóc trần thủ đoạn pha loãng nồng độ chất ô nhiễm, chỉnh kết quả quan trắc từ xa (3 giờ trước)
- Hàng loạt cầu thủ Hà Lan nhập quốc tịch Indonesia nguy cơ bị cấm thi đấu (3 giờ trước)
- Mỹ lên kế hoạch chưa từng có trong lịch sử chiếm kho uranium của Iran (4 giờ trước)
- Thái Nguyên: Làm rõ nghi vấn trường mầm non cho trẻ ăn thịt lợn nhiễm dịch tả (4 giờ trước)
- Chạy đua nhập tịch đổi lấy hư danh, bóng đá Malaysia mất cả chì lẫn chài (4 giờ trước)
- Trung Quốc có thể trở thành trung gian đàm phán Mỹ - Iran (4 giờ trước)
- Thị trường carbon: Khoảng cách từ khung pháp lý đến thực thi (5 giờ trước)
- Bất ngờ mức giá nhiều biệt thự ở 'đất vàng' Hồ Tây, Hà Nội (5 giờ trước)
