Quốc tế
13/01/2025 15:04EU tìm giải pháp dỡ trừng phạt với Syria
Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại và an ninh, Kaja Kallas thông tin rằng các bộ trưởng ngoại giao sẽ họp tại Brussels vào ngày 27/1 trong nỗ lực quyết định cách EU sẽ nới lỏng lệnh trừng phạt đối với Syria.
Sau 13 năm nội chiến, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã bị lật đổ trong một cuộc tấn công chớp nhoáng của lực lượng nổi dậy do nhóm Hồi giáo Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dẫn đầu một tháng trước. Kể từ đó, nhóm này đã thành lập một chính phủ lâm thời tại Damascus.
Theo bà Kallas, bất kỳ quyết định nào của châu Âu về việc nới lỏng lệnh trừng phạt đều phải có điều kiện. “Nếu chúng ta thấy diễn biến đi đúng hướng, chúng ta sẵn sàng thực hiện các bước tiếp theo... Nếu chúng ta thấy diễn biến không đúng hướng, chúng ta cũng có thể quay lại vấn đề này”, bà Kallas cho biết và không giải thích thêm, Reuters đưa tin.
Hội nghị ngày 12/1 là cuộc họp đầu tiên của các nhà lãnh đạo phương Tây và khu vực do Arab Saudi tổ chức kể từ khi ông Assad bị lật đổ, diễn ra khi Damascus thúc giục phương Tây dỡ bỏ lệnh trừng phạt để giúp nguồn tài trợ quốc tế chảy vào nước này tự do hơn.
Trong một cuộc họp báo được tổ chức sau khi kết thúc hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Arab Saudi, Hoàng tử Faisal bin Farhan Al Saud nhấn mạnh “lệnh trừng phạt liên tục sẽ cản trở nguyện vọng của người dân Syria đạt được sự phát triển” và kêu gọi dỡ bỏ các lệnh trừng phạt này.
Mỹ, Anh, Liên minh châu Âu và các nước khác đã áp đặt lệnh trừng phạt cứng rắn đối với Syria sau khi ông Assad đàn áp các cuộc biểu tình vào năm 2011 dẫn đến nội chiến. Nhưng thực tế mới ở Syria đã trở nên phức tạp hơn do lệnh trừng phạt đối với HTS trong những ngày lực lượng này còn là chi nhánh của al Qaeda.
Đức, nước đang dẫn đầu cuộc thảo luận của EU về lệnh trừng phạt, đã đề xuất cho phép cứu trợ cho người dân Syria, nhưng vẫn duy trì lệnh trừng phạt đối với các đồng minh của ông Assad đã “phạm tội nghiêm trọng” trong cuộc chiến tranh Syria.
“Người dân Syria hiện cần được hưởng lợi nhanh chóng từ quá trình chuyển giao quyền lực, và chúng tôi tiếp tục giúp đỡ những người dân Syria, như chúng tôi đã làm trong suốt những năm nội chiến”, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock trả lời các phóng viên tại Riyadh.
https://cand.com.vn/the-gioi-24h/eu-tim-giai-phap-do-trung-phat-voi-syria--i756358/
- Iran thả thêm thủy lôi ở eo biển Hormuz, thách thức lời đe dọa của ông Trump (08:36)
- Hơn 1 triệu thí sinh bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2026 (08:34)
- Infographic: 12 năm chậm tiến độ ngán ngẩm, đội vốn tuyến Metro Nhổn - ga Hà Nội (08:27)
- PVFCCo – Phú Mỹ (DPM) đặt doanh thu 17.600 tỷ đồng và tăng tốc chuyển dịch xanh (08:22)
- Tin mới nhất thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 (1 giờ trước)
- Được coi là một trong tứ đại mỹ nhân nhưng Điêu Thuyền không tồn tại? (23/04/26 21:13)
- Đời thật khác hẳn trên phim 'Tây du ký' của nhân vật Đường Tăng trong lịch sử (23/04/26 20:43)
- Điều kỳ lạ về tuổi thọ của các vua Hùng, có người sống 420 năm (23/04/26 20:21)
- Vì sao người Nhật Bản ăn trứng gà sống mà không lo hại sức khỏe? (23/04/26 20:02)
- Hai phim tài liệu đặc biệt 'Trỗi dậy' và 'Hành trình vì hoà bình' chiếu dịp 30/4 (23/04/26 19:41)