Quốc tế
05/02/2026 15:45EU thông qua khoản vay 90 tỷ euro cho Ukraine
Vào giữa tháng 1, Ủy ban châu Âu (EC) đã đưa ra đề xuất về khoản vay này, nhằm mục đích đáp ứng khoảng hai phần ba nhu cầu tài chính của Ukraine trong giai đoạn 2026 và 2027. Trong 90 tỷ euro, 30 tỷ euro được dành cho hỗ trợ kinh tế vĩ mô và 60 tỷ euro cho viện trợ quân sự.
Ukraine sẽ phải ưu tiên mua vũ khí sản xuất trong nước hoặc ở châu Âu. Tuy nhiên, nếu thiết bị cần thiết khẩn cấp và không có sẵn ở Ukraine hoặc EU, "các trường hợp ngoại lệ có mục tiêu" cho phép Kiev chuyển sang mua từ các nước thứ ba, chẳng hạn như Mỹ, Canada hoặc Vương quốc Anh.
Các quốc gia thành viên cũng muốn các nước thứ ba này tham gia trực tiếp vào khoản vay để mua "các sản phẩm quốc phòng cụ thể", đồng thời nhất trí tiền lãi của khoản vay sẽ được trả từ ngân sách EU. Hungary, Slovakia và Cộng hòa Séc - những nước không muốn hỗ trợ quân sự cho Ukraine, đã cam kết không phủ quyết thỏa thuận này để đổi lấy sự đảm bảo rằng khoản vay sẽ không gây ra bất kỳ tác động tài chính nào đối với họ.
"Thỏa thuận ngày hôm nay cho thấy EU tiếp tục hành động quyết đoán để hỗ trợ Ukraine và người dân nước này. Khoản tài trợ mới sẽ giúp đảm bảo khả năng phục hồi mạnh mẽ của đất nước trước các hành động quân sự của Nga", Bộ trưởng Tài chính Cộng hoà Síp Makis Keravnos cho biết. "Đồng thời, chúng tôi đang gửi một tín hiệu mạnh mẽ rằng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia phải được tôn trọng đầy đủ, phù hợp với luật pháp quốc tế”. Nghị viện châu Âu dự kiến sẽ bỏ phiếu về khoản vay này vào 24-2.
Ukraine cần khoản vay càng sớm càng tốt, vì nước này có nguy cơ cạn kiệt nguồn vốn vào tháng tư. Nhưng khoản vay 90 tỷ euro không đáp ứng được toàn bộ nhu cầu tài chính của Ukraine. Theo ước tính của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), quốc gia này cần ít nhất 135 tỷ euro cho năm 2026 và 2027. EU đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ các đối tác quốc tế để bù đắp phần còn thiếu.
- Công nghệ 29/6: 85% trẻ em Úc vẫn lách luật dùng mạng xã hội dù bị cấm (11:23)
- PVFCCo - Phú Mỹ và Tỉnh Đắk Lắk ký biên bản ghi nhớ hợp tác, thúc đẩy đầu tư trung tâm đổi mới sáng tạo nông nghiệp công nghệ cao (11:21)
- 17 tuổi đã mắc tiểu đường: Nữ sinh nguy kịch sau chuỗi ngày sụt cân, khát nước (11:05)
- Bác sĩ Bạch Mai tại Ninh Bình cứu 5 ca tim mạch nguy kịch trong một buổi chiều (54 phút trước)
- Xử lý nghiêm các đường dây tội phạm lợi dụng công nghệ cao để lừa đảo, mua bán người (1 giờ trước)
- Muốn vào Trung Quốc, nông sản Việt không thể thiếu "hộ chiếu số" (1 giờ trước)
- Quan chức Fed vẫn thận trọng với việc tăng lãi suất (1 giờ trước)
- Cần siết chặt lại tất cả các khâu trong quy trình xuất bản sách (2 giờ trước)
- Vay mua nhà ở xã hội: Người dưới 35 tuổi được áp dụng lãi suất 6,5% từ ngày 1-7-2026 (2 giờ trước)
- Vietjet liên tiếp hai năm được vinh danh trong Top Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh (2 giờ trước)