EU chấm dứt nhập khẩu khí đốt Nga vào năm 2027

Theo Kyiv Independent, Ủy ban châu Âu (EC) đã công bố kế hoạch chấm dứt mọi hoạt động nhập khẩu khí đốt từ Nga vào cuối năm 2027.

messenger_creation_13383158-e1a5-4977-b292-032b773080ff.jpeg
EU vừa công bố kế hoạch chấm dứt nhập khẩu nguồn khí đốt của Nga trong 2 năm nữa. Ảnh: Belga Newsagency

Kế hoạch do Ủy viên năng lượng EU Dan Jorgensen công bố, là câu trả lời cho cam kết của Liên minh châu Âu (EU) về việc loại bỏ nhiên liệu hóa thạch của Nga.

“Hôm nay, EU gửi một thông điệp rất rõ ràng đến Nga. Chúng tôi sẽ không cho phép Nga sử dụng năng lượng làm vũ khí chống lại chúng tôi nữa” ông Dan Jorgensen phát biểu tại cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ, ngày 5-5, đồng thời nhấn mạnh rằng EU phải chấm dứt sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga để tránh bị “tống tiền” kinh tế và ngừng tài trợ gián tiếp cho các hoạt động quân sự của Mátxcơva.

Chỉ tính riêng năm 2023, EU đã trả 23 tỷ euro cho Nga để mua năng lượng - nhiều hơn cả khoản hỗ trợ tài chính cho Ukraine.

Để hỗ trợ kế hoạch trên, Ủy ban dự kiến đưa ra luật vào tháng tới nhằm cải thiện tính minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc của khí đốt Nga trên thị trường EU. EC cũng đề xuất cấm các hợp đồng dài hạn và hợp đồng giao ngay mới với các nhà cung cấp Nga vào cuối năm nay, điều này sẽ cắt giảm 1/3 nguồn cung. Các hợp đồng hiện tại sẽ được miễn trừ khỏi các hình phạt theo điều khoản bất khả kháng.

Kế hoạch cũng bao gồm các hạn chế đối với việc nhập khẩu uranium đã làm giàu và các hợp đồng mới về vật liệu hạt nhân từ Nga. Ngoài ra, EU sẽ tăng cường nỗ lực chống lại "hạm đội bóng tối" mà Nga sử dụng để trốn tránh lệnh trừng phạt dầu mỏ.

27 quốc gia thành viên của liên minh sẽ được yêu cầu đệ trình các kế hoạch quốc gia để loại bỏ dần việc nhập khẩu khí đốt, dầu mỏ và hạt nhân của Nga vào cuối năm nay.

Đề xuất được EC công bố dựa trên những nỗ lực được đưa ra vào năm 2022 nhằm giảm sự phụ thuộc của EU vào nhiên liệu hóa thạch từ Mátxcơva, thông qua sự kết hợp giữa tiết kiệm năng lượng, quá trình chuyển đổi xanh nhanh hơn và đa dạng hóa nguồn cung.

Mặc dù EU đã cố gắng giảm lượng khí đốt nhập khẩu từ Nga xuống còn 60 tỷ mét khối mỗi năm trong giai đoạn 2022-2024, nhưng lượng khí đốt nhập khẩu lại tăng trở lại vào năm 2024, chiếm 19% tổng lượng khí đốt nhập khẩu của EU, bao gồm cả khí đốt đường ống và khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG), trong đó Zeebrugge vẫn là một trung tâm trung chuyển quan trọng cho LNG của Nga.

https://hanoimoi.vn/eu-cham-dut-nhap-khau-khi-dot-nga-vao-nam-2027-701444.html

KIM PHƯỢNG ((Theo Kyiv Independent) / Hà Nội Mới