Chuyện trên đường
25/01/2024 18:44Elon Musk ra ‘tối hậu thư’, Tesla báo cáo lợi nhuận không như kỳ vọng, thậm chí sắp ‘đi lùi’ vì quá tham vọng: Tương lai nào cho hãng xe điện trong 2024?
Hãng xe điện Tesla báo cáo lợi nhuận hoạt động trong quý IV/2023 thấp hơn dù doanh thu cao hơn. Giá cổ phiếu của Tesla đã giảm gần 6% khi lợi nhuận và doanh thu của hãng trong quý IV đều không đạt được ước tính của các nhà phân tích.
Tesla cho biết chi phí liên quan đến việc tăng cường sản xuất Cybertruck mới, cùng chi phí gia tăng cho các dự án nghiên cứu và phát triển, bao gồm cả những dự án liên quan đến trí tuệ nhân tạo đã làm giảm lợi nhuận.
Cụ thể, doanh thu quý IV/2023 của Tesla đạt 25,17 tỷ USD, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên con số này thấp hơn mức 25,6 tỷ USD mà LSEG dự kiến.
Thu nhập ròng hàng quý đã tăng hơn gấp đôi lên 7,9 tỷ USD, tương đương 2,27 USD mỗi cổ phiếu - tăng từ mức 3,7 tỷ USD, tương đương 1,07 USD mỗi cổ phiếu một năm trước đó. Sự gia tăng này chủ yếu do Tesla nhận được hỗ trợ từ chương trình trị giá 5,9 tỷ USD liên quan đến ưu đãi thuế. Nếu không có sự hỗ trợ này, lợi nhuận chỉ đạt 2,5 tỷ USD, giảm gần 40% so với cùng kỳ năm trước đó.
Tỷ suất lợi nhuận gộp của công ty, trừ các khoản tín dụng quy định, đạt 17,2% trong quý, thấp hơn nhiều so với những năm trước nhưng vẫn cao hơn so với tỷ suất 16,3% của quý trước.
Theo Tesla, vào năm 2024, tốc độ tăng trưởng số lượng xe có thể thấp hơn đáng kể so với năm 2023. Điều này là do công ty đang cố gắng tung ra “chiếc xe thế hệ tiếp theo” của mình ở Texas. Công ty lưu ý với các nhà đầu tư rằng họ “hiện đang ở giữa hai làn sóng tăng trưởng lớn”. Tesla đã đạt được kỷ lục sản xuất và giao xe vào năm 2023, với hơn 1,2 triệu chiếc Model Y được giao, khiến nó trở thành chiếc xe bán chạy nhất trên toàn cầu.
Giá cổ phiếu của Tesla đã có một khởi đầu khó khăn trong năm 2024, khi giảm hơn 16%. Nguyên nhân là do lo ngại về nhu cầu giảm và tình trạng dư cung xe điện cùng các khoản chi phí khổng lồ liên quan đến việc tăng cường sản xuất xe bán tải Cybertruck.
Gần đây, tỷ phú Elon Musk cũng đã tuyên bố một “tối hậu thư” rằng ông cần 25% quyền kiểm soát biểu quyết tại Tesla để xây dựng các sản phẩm AI, robot tại công ty, thông qua 1 bài đăng trên X. Điều này đã khiến phố Wall “choáng váng”.
- LĐBĐ Malaysia không phục án phạt, khẳng định cầu thủ nhập tịch đúng pháp luật (19:17)
- Dầu tăng hơn 7.000/lít, xăng lên mạnh: Cần kiềm chế để giá cả không ‘té nước theo mưa' (34 phút trước)
- Châu Âu thúc đẩy chủ quyền công nghệ trong kỷ nguyên số (51 phút trước)
- Cú sốc giá xăng tại Mỹ: Các doanh nghiệp nhỏ kêu cứu vì gần như không còn lợi nhuận (1 giờ trước)
- Lộ trình taxi điện 2030: Khi niềm tin cần được sạc đầy (1 giờ trước)
- Về việc cấm buôn bán, tàng trữ, sử dụng thuốc lá điện tử: Cần ngăn chặn hành vi mua bán trên "chợ mạng" (1 giờ trước)
- Vì sao năm 2026 nắng nóng có thể đến sớm, gay gắt hơn và mưa bão khó lường? (2 giờ trước)
- Vụ 100 tấn thực phẩm chức năng giả: Một cựu cán bộ công an bị đề nghị truy tố (2 giờ trước)
- Nhà ở xã hội và nghịch lý thu nhập (2 giờ trước)
- Quy định mới về quản lý thuế với hộ kinh doanh: Doanh thu trên 500 triệu đồng sẽ nộp thuế ra sao? (2 giờ trước)