Thế giới 24h
11/07/2019 06:54Được Mỹ chi tiền, Anh và Pháp điều thêm quân tới Syria?
Một quan chức chính quyền Washington giấu tên xác nhận Anh và Pháp – hai trong số ít các đối tác của Mỹ vẫn để lại bộ binh ở Syria - sẽ tăng lực lượng ở đây thêm 10-15%. Một số quốc gia khác cũng có thể gửi thêm binh sĩ với số lượng nhỏ, đổi lại Mỹ phải chịu chi phí.
Chưa rõ thời gian cụ thể cũng như Anh và Pháp sẽ triển khai bao nhiêu quân tới Syria. Quan chức này nói rằng họ cảm thấy "thất vọng về nỗ lực thuyết phục các đồng minh tham gia cuộc chiến chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang diễn ra ở Syria" của Mỹ.
Ngoài hai nước trên, Ý cũng sắp đưa ra quyết định về việc có nên gửi thêm lực lượng tới Syria hay không. Trong khi đó, một số quốc gia Balkan và Baltic gần như chắc chắn sẽ gửi binh sĩ hỗ trợ Mỹ.
![]() |
Máy bay CH-47 Chinook của liên minh quốc tế chống IS thực hiện nhiệm vụ vận tải ở Syria ngày 22-6. Ảnh: U.S. Army
Tổng thống Donald Trump thông báo rút hoàn toàn lực lượng Mỹ (khoảng 2.000 quân) khỏi Syria vào tháng 12 năm ngoái. Động thái này khiến Bộ trưởng Quốc phòng lúc đó là James Mattis và các quan chức cấp cao khác từ chức. Tuy nhiên, sau đó, ông đồng ý để lại một lực lượng nhỏ ở Syria, ước tính 400 nhân viên quân sự, đóng vai trò lực lượng gìn giữ hoà bình.
Một nguồn tin tiết lộ với Foreign Policy rằng mỗi nước Anh và Pháp hiện có từ 200-300 binh sĩ đóng tại Syria.
Đặc phái viên Mỹ tại Syria James Jeffrey cho hay Washington đã đạt được những tiến bộ trong việc thúc đẩy liên minh quốc tế chống IS – bao gồm khoảng 80 quốc gia – triển khai thêm binh sĩ. Quan trọng nhất, chính phủ Mỹ đang cố gắng thuyết phục Anh, Pháp và các đồng minh đóng góp tiền cho nỗ lực ổn định Syria, quan chức giấu tên cho biết thêm.
Cách đó 1 ngày, Đức từ chối yêu cầu gửi bộ binh tới Syria để hỗ trợ Mỹ rút quân vì "không phù hợp chiến lược chống IS của Berlin". Quân đội Đức đang cung cấp máy bay trinh sát, máy bay tiếp liệu và các hỗ trợ quân sự phi quân sự khác trong cuộc chiến chống IS, theo truyền thông Đức.
Một số chuyên gia gần đây cảnh báo IS có thể trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết, đặc biệt nếu Mỹ rút khỏi Syria và các đồng minh của Washington không điều thêm lực lượng lấp vào khoảng trống đó.
| Mỹ nhờ gửi quân tới Syria, Đức phũ phàng lắc đầu
Hôm 8-7, Đức từ chối lời kêu gọi triển khai bộ binh tới Syria để giúp chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ... |
| Đại chiến Syria: Quân đội tấn công dội bom vào thành trì khủng bố
Quân đội Syria đã nổ súng tấn công bằng đạn pháo và pháo phản lực vào nơi đóng quân của những kẻ khủng bố cũng ... |
Phạm Nghĩa (Theo Foreign Policy)
- Giao tranh phủ bóng đàm phán Israel - Lebanon tại Mỹ (08:19)
- Chủ tịch Quốc hội Slovenia đề xuất trưng cầu dân ý rời NATO (08:16)
- Xuyên đêm thi công loạt công trình chống ngập trong lòng phố cổ Hà Nội (08:03)
- Mỹ và Iran có thể nối lại đàm phán trong 2 ngày tới (08:00)
- Tranh chấp phong tỏa eo biển Hormuz: Nguy cơ mới với kinh tế toàn cầu (35 phút trước)
- 3 lựa chọn khó của Mỹ nếu thỏa thuận ngừng bắn với Iran sụp đổ (35 phút trước)
- Xác định hai đội bóng vào bán kết cúp C1 châu Âu (41 phút trước)
- Mừng Đại lễ 30/4-1/5 cùng Vietjet, nhận ngay ưu đãi giảm 20% giá vé Business, SkyBoss, Deluxe (44 phút trước)
- Giá vàng hôm nay 15/4: Tiếp tục tăng dựng đứng, vượt 4.800 USD/ounce (55 phút trước)
- Giá xăng dầu hôm nay 15/4: Tiếp tục giảm mạnh, về dưới 95 USD/thùng (57 phút trước)
