Đứng thứ 12 ở vòng loại, kình ngư Huy Hoàng chia tay Olympic Tokyo

Thành tích 15 phút 00 giây 24 là không đủ để Huy Hoàng có mặt tại chung kết bơi nội dung 1.500m tự do nam.

Vận động viên Nguyễn Huy Hoàng kết thúc phần thi vòng loại 1.500m tự do nam với thành tích 15 phút 00 giây 24, kém 2 giây so với thành tích anh từng đạt được tại SEA Games 30.

Đứng thứ 5 ở nhóm bơi thứ 3 và xếp 12 ở vòng loại, Huy Hoàng không thể giành vé góp mặt tại chung kết, do ban tổ chức chỉ chọn 8 VĐV có thành tích tốt nhất vòng loại.

Đứng thứ 12 ở vòng loại, kình ngư Huy Hoàng chia tay Olympic Tokyo - 1
Kết quả thi đấu của Huy Hoàng tại vòng loại 1500m tự do nam.
Đứng thứ 12 ở vòng loại, kình ngư Huy Hoàng chia tay Olympic Tokyo - 2
Huy Hoàng xếp thứ 12 vòng loại 1.500m tự do nam.

Như vậy, đội tuyển bơi Việt Nam đã kết thúc Olympic Tokyo 2020 khi cả Nguyễn Thị Ánh Viên và Huy Hoàng đều không vượt qua vòng loại. Ở nội dung vòng loại 800m tự do nữ chiều qua (29/7), Thị Ánh Viên về cuối vòng loại 800m tự do nữ với thành tích 9 phút 03 giây 56, về đích kém các đối thủ gần 1 vòng bể.

Riêng với kình ngư Huy Hoàng, dù không có mặt ở chung kết, nhưng đây là trải nghiệm quý giá để VĐV Việt Nam chuẩn bị cho ASIAD 2022 tổ chức tại Hàng Châu (Trung Quốc). Ở nội dung 800m tự do nam, Huy Hoàng về đích thứ hai ở lượt bơi của mình, nhưng chỉ đứng thứ 19 chung cuộc về thành tích vòng loại.

Đoàn thể thao Việt Nam chỉ còn 1 VĐV tranh tài ở Olympic Tokyo, đó là Quách Thị Lan. Chân chạy gốc Thanh Hóa sẽ thi đấu vòng loại nội dung 400m rào vào ngày mai (31/7).

Trực tiếp Olympic Tokyo: Huy Hoàng về đích thứ 5 Trực tiếp Olympic Tokyo: Huy Hoàng về đích thứ 5

Nguyễn Huy Hoàng là niềm hy vọng cuối cùng của tuyển bơi Việt Nam, khi VĐV sinh năm 2000 tranh tài ở vòng loại nội ...

/ vtc.vn