Thế giới 24h
03/07/2019 21:34Dùng hơn 2 tỷ chiêu mộ tân sinh viên ưu tú, đại học top 5 Trung Quốc bị tuýt còi
Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình địa phương hôm 29/6, ông Zhu Zuoxiang, giám đốc tuyển sinh của Đại học Triết Giang cho biết nhà trường sẽ tặng thưởng xứng đáng cho 100 thí sinh có điểm số cao nhất nộp hồ sơ vào trường. Số tiền này lên tới 500.000 NDT (gần 1,8 tỷ đồng). 100 tân sinh còn lại trong top 200 sẽ được nhận một khoản khiêm tốn hơn với tổng giá trị vào khoảng 200.000 NDT (hơn 675 triệu đồng).
Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau lời mời chào hấp dẫn này, Đại học Triết Giang trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận. Các trường đại học khác cáo buộc Triết Giang "chơi không đẹp" trong cuộc đua giành giật các sĩ tử ưu tú của Trung Quốc.
![]() |
Đại học Triết Giang nằm trong top 5 đại học hàng đầu Trung Quốc. (Ảnh: SCMP)
Làn sóng chỉ trích nhanh chóng đánh động tới Bộ giáo dục Trung Quốc. Trong thông báo đưa ra hôm 1/7, Bộ này yêu cầu Đại học Triết Giang ngừng sử dụng "chiêu trò" trên để tuyển mộ tân sinh viên, khẳng định đây là điều cần thiết để đảm bảo môi trường tuyển sinh bình đẳng giữa các trường.
"Chúng tôi cũng phát hiện một vài giảng viên của trường tìm cách tuyển dụng sinh viên bằng cách đăng tải phần thưởng qua Wechat", thông báo nêu rõ.
Cao khảo, kỳ thi đại học đầu vào của Trung Quốc diễn ra đầu tháng 6, kết quả vừa được công bố vào tuần trước. Các thí sinh với điểm số top đầu của cả nước đang trở thành mục tiêu săn đón của hàng loạt các đại học.
Bộ giáo dục Trung Quốc từng ban hành một quy tắc cho các trường đại học khi chiêu mộ tân sinh viên, nhưng điều đó không làm giảm đi độ khốc liệt trong cuộc giành giật nhân tài giữa các trường đại học tại quốc gia đông dân nhất thế giới.
Một trong các quy định của bộ quy tắc nêu rõ các trường không được dùng tiền thưởng ở mức cao để mời chào hay hứa hẹn sẽ để sinh viên chuyển ngành đăng kỳ sau khi nhập học.
Wu Zunmin, giáo sư giáo dục tại Đại học Sư phạm Đông Trung Quốc cho rằng việc sử dụng tiền để thu hút học sinh đi ngược lại các nguyên tắc giáo dục cơ bản. "Một sinh viên nên chọn một trường đại học dựa trên môi trường học thuật, chuyên ngành và sở thích của mình thay vì tiền", ông Wu nói.
Wu cho biết ông rất sốc khi ngay cả đại học Triết Giang, trường nhiều năm chưa bao giờ bị đánh bật khỏi top 5 đại học hàng đầu của Trung Quốc lại phải dùng tới hạ sách này. Tuy nhiên, ông Wu cho rằng nguyên nhân có thể xuất phát từ việc nhiều sinh viên ưu tú đang bắt đầu chuộng xu hướng du học ở các môi trường đào tạo tốt hơn như Anh hay Mỹ.
Bốn năm trước, hai trường đại học hàng đầu của Trung Quốc là Bắc Kinh và Thanh Hoa bị cáo buộc bôi nhọ lẫn nhau và dùng tiền bạc để thu hút các thí sinh tiềm năng ở Tứ Xuyên.
Theo Bảng xếp hạng Đại học thế giới mới nhất của QS, Thanh Hoa hiện xếp ở vị trí 16, Bắc Kinh kém 6 bậc trong khi Triết Giang án ngữ ở thứ hạng 54.
| Tottenham chiêu mộ tân binh đắt giá nhất lịch sử CLB
Đội bóng London vừa thông báo chiêu mộ tiền vệ Tanguy Ndombele từ Olympique Lyon, chỉ vài giờ sau khi công bố bản hợp đồng ... |
| Đội bóng Bỉ muốn chiêu mộ Công Phượng mạnh cỡ nào?
Không phải đến hạng nhì Pháp như những tin đồn, Công Phượng chuẩn bị tới thi đấu cho Sint-Truidense V.V, câu lạc bộ tại giải ... |
- Cổ phiếu Nvidia thăng hoa giữa cuộc đua hạ tầng AI (3 giờ trước)
- Mỹ thúc đẩy thỏa thuận tiếp cận 17 mỏ dầu Venezuela (3 giờ trước)
- Vừa nuôi con, vừa chăm cha mẹ, tuổi 40 lấy đâu tiền lo tuổi già? (4 giờ trước)
- Nam sinh đỗ Bách khoa 28,92 điểm, giành cúp vô địch tại giải Origami thế giới (4 giờ trước)
- Tài xế lái ô tô được khám những bệnh gì khi khám sức khỏe định kỳ? (4 giờ trước)
- Nepal, Trung Quốc cảnh báo nguy cơ lũ mới ở Himalaya (5 giờ trước)
- Sao trẻ Thái Lan: Nếu đủ đội hình, chúng tôi có thể thắng tuyển Việt Nam (5 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 28/8: Tiếp tục tăng nhẹ (5 giờ trước)
- Nepal chạy đua cứu hộ sau lũ quét, hàng trăm du khách nước ngoài vẫn mất tích (6 giờ trước)
- Hàng nghìn người mất tích sau thảm hoạ lũ quét ở Nepal đến từ quốc gia nào? (6 giờ trước)
