Xã hội
11/12/2025 15:59Dự án nghĩa trang gần 40 tỷ ở Huế bị mưa lũ lịch sử tàn phá thế nào?
Dự án đầu tư hạ tầng mở rộng nghĩa trang nhân dân Trường Đồng đang được triển khai tại xã Chân Mây - Lăng Cô (TP Huế) với kỳ vọng tạo ra quỹ đất nghĩa trang quy chuẩn cho khu vực.
Nghĩa trang cũng có vị trí đắc địa về mặt phong thuỷ khi lưng tựa vào núi, mặt hướng ra đầm Lập An và Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô. Thế nhưng, khi dự án còn đang dang dở thì bị những đợt mưa lũ liên tiếp, kéo dài từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11/2025 tàn phá nghiêm trọng.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, do nằm ở vị thế dốc, dự án nghĩa trang nhân dân Trường Đồng đang bị sạt lở, xuất hiện những điểm hư hại nghiêm trọng khi trải qua những đợt thiên tai liên tiếp.
Nhiều đoạn taluy âm ở dự án nghĩa trang nhân dân Trường Đồng bị xói lở sâu, đất đá khoét hàm ếch, các lớp bạt gia cố bong tróc.
Đoạn đường bê tông và rãnh nước trong dự án xuất hiện những đoạn nứt dài và khá sâu.
Người dân địa phương cho biết, mấy chục năm qua, khu vực thực hiện dự án nghĩa trang nhân dân Trường Đồng chưa từng xảy ra sạt lở. Khi dự án triển khai, gặp mưa bão liên tiếp mới xảy ra tình trạng sạt lở. Về lâu dài, chính quyền địa phương, chủ đầu tư cần có biện pháp gia cố vì mái taluy hiện nay rất dốc, nước từ trên cao đổ xuống lâu ngày sẽ gây xói mòn và tiếp tục sạt lở.
Một đoạn ta luy âm bị hở hàm ếch, những tấm bạt dày, lớn vốn dùng để gia cố, hạn chế việc xói lở nhưng nay cũng bị cuốn phăng.
Phần đất sau những trận mưa lũ liên tiếp hiện "no nước" có thể sạt xuống bất cứ lúc nào.
Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 (TP Huế - chủ đầu tư dự án) cho biết, đơn vị vừa hoàn tất báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án. Hiện Sở Xây dựng thẩm định xong và Sở Tài chính đang tổng hợp để trình UBND TP Huế phê duyệt phương án xử lý.
Tháng 10/2019, dự án đầu tư hạ tầng mở rộng nghĩa trang nhân dân Trường Đồng được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là TP Huế) phê duyệt với tổng mức đầu tư gần 40 tỷ đồng (giai đoạn 1) tại khu vực núi Phú Gia thị trấn Lăng Cô và xã Lộc Tiến (huyện Phú Lộc cũ - nay là xã Chân Mây - Lăng Cô).Theo hồ sơ dự án, công trình do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng khu vực Phú Lộc làm chủ đầu tư (sau hợp nhất chuyển giao lại cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3). Giai đoạn 1 của dự án có diện tích hơn 7,8 ha, với quy mô khoảng 4.488 phần lô mộ, có 9 tuyến đường giao thông trục chính và nội bộ. Cùng với đó là các công trình cổng nghĩa trang, nhà quản trang, sân lễ, chòi nghỉ, bãi đỗ xe…Tháng 3/2022, dự án được điều chỉnh tăng diện tích lên hơn 17,4 ha. Thời gian thực hiện dự án là 3 năm, tính từ tháng 10/2019. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa hoàn thiện.
- Trái cây tạo hình 2 triệu đồng/quả vẫn không đủ bán (1 giờ trước)
- Gần Tết Nguyên đán, rau xanh đứng giá, thịt cá nhích nhẹ (1 giờ trước)
- Vòng đàm phán thứ hai giữa Iran và Mỹ vẫn chưa ấn định ngày chính thức (3 giờ trước)
- Trùng với Tết Nguyên đán, thị trường Valentine bị lấn át, vắng khách bất ngờ (3 giờ trước)
- CSGT Hà Nội kiểm tra hơn 300 xe ngày cận Tết, chỉ phát hiện 2 tài xế 'ma men' (3 giờ trước)
- Cửa ngõ Hà Nội ùn ứ, nội đô thông thoáng sáng 27 Tết (3 giờ trước)
- Người dân ùn ùn mua sắm Tết, siêu thị ở Hà Nội 'không lối thoát' (4 giờ trước)
- SHB được vinh danh Dự án CSR truyền cảm hứng tại WeChoice Awards (4 giờ trước)
- 10 tỷ phú giàu nhất sàn chứng khoán Việt năm Ất Tỵ 2025 (4 giờ trước)
- Tàu sân bay lớn nhất thế giới của Mỹ đang trên đường tới Trung Đông (4 giờ trước)