Khoa học - Công nghệ
28/08/2017 21:35Dự án gây sốc nối não người với máy tính đã nhận hơn 27 triệu USD
Thông tin trên đã được công ty có tên gọi Neuralink do ông Musk lập ra nhằm điều hành dự án trên tiết lộ trong một hồ sơ nộp lên cơ quan quản lý giao dịch chứng khoán Mỹ (SEC).
![]() |
| Ảnh minh họa |
Cụ thể, Neuralink đã huy động được 26,96 triệu USD tài trợ kỹ thuật cho dự án có dự trù kinh phí thực hiện lên đến hơn 100 triệu USD.
Neuralink đang phát triển công nghệ liên kết não người với một giao diện máy bằng cách tạo ra các thiết bị có kích thước nhỏ tính bằng đơn vị micron.
Ông Musk nói việc tạo ra một giao diện máy tính-não người sẽ là yếu tố quan trọng để giúp con người cạnh tranh với những robot "giống như các vị thần" trong tương lai.
Neuralink đã được đăng ký thành lập doanh nghiệp ở California như là một công ty nghiên cứu y học hồi tháng 7 năm ngoái và ông Musk tự hoạch định chính nguồn tài chính cho công ty.
Công ty này sẽ làm việc trên những gì mà Musk gọi là công nghệ "ren thần kinh," cấy ghép các điện cực não nhỏ xíu mà một ngày nào đó người dùng có thể tải lên và tải xuống các ý tưởng.
"Nếu tôi truyền đạt một khái niệm cho bạn, bạn sẽ thực sự tham gia vào sự thần giao cách cảm," Musk nói với trang tin Wait But Why.
Neuralink đang nhắm đến việc tung ra một sản phẩm sẽ giúp những người bị tổn thương não nghiêm trọng do các rối loạn như đột quỵ và ung thư chỉ trong vòng bốn năm.
Và trong 8 đến 10 năm, công nghệ kiểu ma trận sẽ có sẵn cho tất cả mọi người, ông Musk nói thêm.
Ông Musk nói: "Có rất nhiều khái niệm trong đầu bạn, sau đó bộ não của bạn phải nén lại ở tốc độ dữ liệu cực kỳ thấp được gọi là nói hoặc gõ."
Trong một cuộc hội thảo công nghệ diễn ra năm ngoái, Elon Musk cho biết trí thông minh nhân tạo (AI) và máy học (machine learning) sẽ tạo ra những chiếc máy tính tinh vi và giống như thần thánh, con người cần phải cấy ghép "dây thần kinh" trong não của họ để bắt kịp với sự phát triển của AI./.
- Vì sao Lưu Bị trọng dụng Hoàng Trung, dè chừng Mã Siêu dù đều là hàng tướng? (21:03)
- Vì sao lạc đà có thể đi hàng nghìn km trên sa mạc khô nóng? (1 giờ trước)
- Ngắm các 'nữ hoàng ảnh lịch' thập niên 90 từng khiến bao người mê mẩn (1 giờ trước)
- King’s Cross: Từ khu đèn đỏ khét tiếng thành trung tâm AI hàng đầu thế giới (1 giờ trước)
- Vàng ở vùng giá cao, vì sao nhiều ngân hàng trung ương vẫn tăng nắm giữ? (2 giờ trước)
- Cố hết sức vẫn bị loại khỏi ASEAN Cup, sao nhập tịch Indonesia thừa nhận suy sụp (2 giờ trước)
- Quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (2 giờ trước)
- Mỹ thanh lọc "công ty ma" trên sàn Nasdaq: Bài học gì cho chứng khoán Việt Nam? (3 giờ trước)
- Siết trách nhiệm cấp “sổ đỏ”: Bảo đảm quyền lợi cho người mua nhà (3 giờ trước)
- Hà Nội gia hạn thời gian thực hiện dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng (3 giờ trước)
