ĐT Việt Nam khởi động cho AFF Cup 2021 ngay từ cuối năm nay

Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên thay vì tập trung vào trung tuần tháng 11, ĐT Việt Nam sẽ hội quân vào đầu tháng 12.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên thay vì tập trung vào trung tuần tháng 11, ĐT Việt Nam sẽ hội quân vào đầu tháng 12 năm nay. Theo đó, HLV Park Hang-seo đề xuất gọi các cầu thủ lên tuyển từ ngày 6-12 đến 28-12 tại Hà Nội, để chuẩn bị cho AFF Cup 2021 (lăn bóng vào tháng 4) và Vòng loại World Cup 2022.

ĐT Việt Nam khởi động cho AFF Cup 2021 ngay từ cuối năm nay ảnh 1
HLV Park Hang-seo sẽ hội ngộ các học trò ĐT Việt Nam vào tháng 12 tới (Ảnh: Vũ Vy)

Đợt tập trung này kéo dài 3 tuần thay vì khoảng 1 tuần như kế hoạch cũ. Địa điểm vẫn là Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Danh sách dự kiến sẽ có nhiều sự thay đổi so với danh sách 36 cầu thủ được triệu tập hụt hồi tháng 8 vừa qua do FIFA và AFC hủy kế hoạch thi đấu vòng loại World Cup 2022.

Hiện bản danh sách này chưa được hé lộ nhưng chắc chắn là sự góp mặt của những cầu thủ đang có phong độ tốt, đúng với quan điểm chọn người của thầy Park. Bên cạnh đó, nhiều khả năng những trụ cột đang gặp chấn thương như Văn Hậu, Đình Trọng, Duy Mạnh... cũng được HLV Park gọi lên để kiểm tra mức độ và có giáo án hồi phục tốt nhất.

Trong khi đó, đội tuyển U22 Việt Nam tập trung sớm hơn với giai đoạn 1 từ ngày 2-11 đến 9-11, và giai đoạn 2 từ 20-12 đến 28-12-2020. Thầy Park cũng coi đây là cơ hội rèn quân để hướng tới mục tiêu bảo vệ tấm HCV SEA Games vào năm sau trên sân nhà.

Do các chuyến bay quốc tế chưa thể trở lại như bình thường, khó mời các đội bóng nước ngoài sang nên ĐT Việt Nam và U22 Việt Nam sẽ chỉ tập chay, đá đối kháng với nhau hoặc giao hữu với các đội bóng V-League trong thời gian này.

Chốt ngày khai mạc AFF Cup 2020, tuyển Việt Nam còn nửa năm chuẩn bị Chốt ngày khai mạc AFF Cup 2020, tuyển Việt Nam còn nửa năm chuẩn bị
AFF Cup 2020 hoãn, Malaysia dồn sức đấu Việt Nam, đua vé World Cup 2022 AFF Cup 2020 hoãn, Malaysia dồn sức đấu Việt Nam, đua vé World Cup 2022

/ anninhthudo.vn