Đồng Nai ước tính sẽ có thêm 9.000 - 18.000 ca SARS-CoV-2

Tỉnh Đồng Nai ước tính trong số 2,1 triệu người được xét nghiệm diện rộng sẽ có từ 9.000 - 18.000 người dương tính với SARS-CoV-2 hoặc có thể cao hơn.

Ngày 14/8, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng chủ trì cuộc họp về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Đồng Nai ước tính sẽ có thêm 9.000 - 18.000 ca SARS-CoV-2 - 1
Hình ảnh minh hoạ.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Bạch Thái Bình, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai (CDC) cho biết, ước tính có khoảng 2,1 triệu người được lấy mẫu xét nghiệm từ 14/8 đến 31/8.

Ngành Y tế Đồng Nai ước tính, trong số này sẽ có 9.000 - 18.000 người dương tính với SARS-CoV-2 hoặc có thể cao hơn. Khi đó, dự kiến bệnh nhân điều trị tại tầng 2 trong tháp điều trị sẽ từ 1.800 - 3.600 người. Dự kiến số trường hợp tiếp xúc với các ca dương tính tối thiểu là 45.000 người.

Cũng tại cuộc họp, ông Nguyễn Đức Sơn, Tổ trưởng Tổ công tác của Bộ Y tế tại Đồng Nai đề xuất, tỉnh nên trưng dụng các cơ sở của doanh nghiệp đang tạm ngưng hoạt động và các trường học để làm các khu cách ly tập trung khi F0, F1 tăng cao trong vài ngày tới. Đồng thời tính toán giãn cách các khu nhà trọ để giảm bớt lây nhiễm.

Theo thống kê của CDC Đồng Nai, đến nay tỉnh ghi nhận 13.622 người mắc COVID-19, nhiều nhất là TP Biên Hoà với 5.533 ca, huyện Nhơn Trạch 2.915 ca, huyện Vĩnh Cửu 2.905 ca, huyện Trảng Bom 853 ca. Đã có 93 bệnh nhân COVID-19 tử vong.

Thêm 975 người mắc COVID-19, Đồng Nai vượt ngưỡng 10.000 ca Thêm 975 người mắc COVID-19, Đồng Nai vượt ngưỡng 10.000 ca

Tỉnh Đồng Nai vừa ghi nhận thêm 975 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 lên 10.627 người.

Bí thư Đồng Nai: "Bằng mọi cách phải tăng tốc độ tiêm vaccine COVID-19" Bí thư Đồng Nai: "Bằng mọi cách phải tăng tốc độ tiêm vaccine COVID-19"

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh, bằng mọi cách phải tăng tốc độ, tăng tỷ lệ người được tiêm vaccine ...

/ vtc.vn