Thế giới 24h
01/04/2025 04:55Đoàn cứu hộ Việt Nam cắt bê tông, đưa thi thể bé trai Myanmar khỏi đống đổ nát
Qua khảo sát vào sáng 31/3, đoàn phát hiện 3 điểm có người mắc kẹt trong một ngôi nhà 4 tầng với 24 phòng ngủ bị sập đổ ở thị trấn Zabuthiri, gần Thủ đô Naypyidaw. "Chúng tôi phát hiện 2 người mắc kẹt, trong đó có 1 trẻ em", Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an) thông tin.
Các chiến sĩ dùng máy cắt, thiết bị dò tìm và chó nghiệp vụ để tiếp cận vị trí các nạn nhân trong thời gian sớm nhất.
Các cán bộ, chiến sĩ trong đoàn vẫn đang chạy đua với thời gian, triển khai các thiết bị chuyên dụng để tìm kiếm các nạn nhân gặp nạn trong trận động đất ở Myanmar. "Toàn đoàn đang nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ theo đúng tinh thần thương người như thể thương thân, giúp bạn như giúp mình và coi thiệt hại của bạn như thiệt hại của mình", Đại tá Khương nói.
Đoàn cứu hộ của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng Việt Nam đang tích cực tìm kiếm người bị mắc kẹt sau động đất ở Myanmar.
Sáng cùng ngày, đoàn cứu hộ của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng họp tác chiến với điều phối viên của Trung tâm cứu trợ khẩn cấp thiên tai Myanmar.
Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ - Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam - cũng chỉ đạo và cùng lực lượng cứu hộ cứu nạn Việt Nam chia thành 2 tổ, triển khai tìm kiếm người bị nạn còn mất tích tại thị trấn Blataiti, quận Ti Ri, Thủ đô Naypyidaw, Myanmar.
10 cán bộ chiến sĩ quân đội, công an cùng trinh sát thực địa. Sau khi nắm cụ thể tình hình khu vực và số lượng nạn nhân nghi ngờ còn mắc kẹt, đoàn cứu hộ cử đội chó nghiệp vụ, công binh cứu sập, sử dụng hệ thống dò tìm radar xuyên tường và thiết bị tìm kiếm bằng hình ảnh, âm thanh để xác định chính xác vị trí của nạn nhân.
Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam cũng cử 30 cán bộ thuộc lực lượng quân y, thành lập 1 đội thu dung điều trị quy mô nhỏ, thực hiện được các phương pháp sơ cấp cứu nạn nhân.
Đoàn cũng trao tặng 30 tấn lương khô cho đại diện Myanmar, hỗ trợ nạn nhân của trận động đất. Ngay sau cuộc trao đổi, đoàn di chuyển tới khu vực hiện trường tìm kiếm, cách xa 25km.
Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tại hiện trường cứu nạn. (Ảnh: Nam Hùng)
Lực lượng cứu hộ Việt Nam tích cực tìm kiếm các nạn nhân trong đống đổ nát do động đất gây ra. (Ảnh: Nam Hùng)
Tính đến 31/3, số người thiệt mạng trong trận động đất xảy ra cách đây ba ngày tại Myanmar tăng lên 2.056 người.
Lực lượng cứu hộ trong và ngoài nước đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn mắc kẹt và hỗ trợ các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề.
- Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Doanh nghiệp cần làm gì để tránh rủi ro? (1 giờ trước)
- Khoảng 22.000 sinh viên quốc tế du học tại Việt Nam mỗi năm (1 giờ trước)
- Sẽ thành lập Tổ công tác phát hiện, ứng phó thiết bị UAV tại các sân bay (1 giờ trước)
- Đánh giá Việt Nam an toàn với động đất là cực kỳ nguy hiểm (2 giờ trước)
- Sức mua bánh trung thu đầu mùa dè dặt, cuộc đua khẩu vị và phân khúc vẫn nóng (2 giờ trước)
- Nắng nóng ở Bắc bộ suy giảm từ đêm nay do mưa giông xuất hiện (2 giờ trước)
- Đề xuất giảm mức thu lệ phí trước bạ nhà, đất, ô tô, xe máy cho công dân có định danh điện tử mức độ 2 (3 giờ trước)
- Đất đấu giá Hà Nội: Qua thời “sóng” giá (3 giờ trước)
- Bài 4: Ai cầm lái những cuộc hồi sinh ven sông? (3 giờ trước)
- Thế giới xử lý UAV xâm nhập khu vực sân bay dân dụng thế nào? (3 giờ trước)