Thời sự
31/03/2025 21:05Công an Việt Nam dùng chó nghiệp vụ tìm 2 người mắc kẹt sau động đất ở Myanmar
Thông tin từ Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Bộ Công an), khoảng 3h30 ngày 31/3, đoàn cứu trợ của Bộ Công an Việt Nam di chuyển đến điểm tập kết đầu tiên tại Zabuthiri (thủ đô Naypyidaw, Myanmar) để tham gia tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân. Khu vực này bị ảnh hưởng nặng nề sau thảm họa động đất và đang bị mất điện.
Ngôi nhà 3 tầng bị sập đổ hoàn toàn sau động đất ở Myanmar.
Theo đại diện đoàn công tác, ngay trong buổi sáng, đoàn cứu trợ của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng họp tác chiến với điều phối viên của Trung tâm cứu trợ khẩn cấp thiên tai Myanmar.
Sau cuộc họp nhanh, lực lượng điều phối viên nước bạn đưa đoàn công tác của Bộ Công an đến hiện trường đầu tiên, cách vị trí đoàn đóng quân khoảng 20 phút di chuyển.
Đoàn công tác đang sử dụng chó nghiệp vụ và các thiết bị để xác định vị trí 2 nạn nhân bị mắc kẹt.
Hiện trường là ngôi nhà cao 3 tầng bị sập đổ hoàn toàn trên diện tích 200m². Phía trước ngôi nhà có một người đàn ông hơn 60 tuổi bị mắc kẹt, phía sau có một phụ nữ khoảng 30 tuổi bị mắc kẹt.
Đại diện đoàn công tác cho biết, qua khảo sát ban đầu, các chiến sĩ đã phát hiện mùi tử thi. Đoàn công tác đang sử dụng chó nghiệp vụ và các thiết bị để xác định vị trí các nạn nhân.

Chiều 28/3, trận động đất mạnh 7,7 độ richter xảy ra tại miền Trung Myanmar, với tâm chấn gần thành phố Mandalay. Trận động đất này gây rung chấn mạnh, ảnh hưởng đến nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.
Tại Myanmar, ít nhất 1.644 người đã thiệt mạng và hơn 3.400 người bị thương. Nhiều công trình bị hư hại nghiêm trọng, đặc biệt là tại các khu vực như Mandalay và Naypyidaw. Các đội cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những người mất tích, và con số thương vong có thể còn tăng lên.
Tại Thái Lan, thủ đô Bangkok cũng chịu ảnh hưởng khi một tòa nhà 33 tầng đang xây dựng bị sập, khiến ít nhất 18 người đã thiệt mạng, 32 người bị thương và 83 người mất tích... Chính quyền đã ban bố tình trạng khẩn cấp và kêu gọi người dân sơ tán khỏi các tòa nhà cao tầng để đề phòng dư chấn.
Tại Việt Nam, mặc dù không ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng, nhưng người dân ở Hà Nội và TP.HCM đã cảm nhận rõ rung lắc, đặc biệt tại các tòa nhà cao tầng.
- Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Doanh nghiệp cần làm gì để tránh rủi ro? (2 giờ trước)
- Khoảng 22.000 sinh viên quốc tế du học tại Việt Nam mỗi năm (2 giờ trước)
- Sẽ thành lập Tổ công tác phát hiện, ứng phó thiết bị UAV tại các sân bay (2 giờ trước)
- Đánh giá Việt Nam an toàn với động đất là cực kỳ nguy hiểm (3 giờ trước)
- Sức mua bánh trung thu đầu mùa dè dặt, cuộc đua khẩu vị và phân khúc vẫn nóng (3 giờ trước)
- Nắng nóng ở Bắc bộ suy giảm từ đêm nay do mưa giông xuất hiện (3 giờ trước)
- Đề xuất giảm mức thu lệ phí trước bạ nhà, đất, ô tô, xe máy cho công dân có định danh điện tử mức độ 2 (4 giờ trước)
- Đất đấu giá Hà Nội: Qua thời “sóng” giá (4 giờ trước)
- Bài 4: Ai cầm lái những cuộc hồi sinh ven sông? (4 giờ trước)
- Thế giới xử lý UAV xâm nhập khu vực sân bay dân dụng thế nào? (4 giờ trước)