Dịch tả lợn châu Phi xuất hiện ở Triều Tiên

Hơn 70 con lợn chết vì virus dịch tả lợn châu Phi tại trang trại ở tỉnh Jagang, gần biên giới Trung Quốc.

dich ta lon chau phi xuat hien o trieu tien

Một trang trại nuôi lợn ở Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc hôm 30/5 thông báo Triều Tiên xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên, cho thấy virus này đã lan rộng như thế nào từ khi dịch bệnh xuất hiện lần đầu tại Đông Á được phát hiện ở Trung Quốc vào tháng 8 năm ngoái.

Dịch bệnh xuất hiện tại một trang trại ở tỉnh Jagang, gần biên giới Trung Quốc hôm 25/5. Hơn 20 con lợn phải tiêu hủy sau khi hơn 70 con sốt vì virus. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã được thông báo. Triều Tiên đã thực hiện một số biện pháp ngăn chặn dịch, bao gồm khử trùng.

Virus tả lợn châu Phi rất dễ lây lan ở lợn và lợn rừng qua con ve hút máu và tiếp xúc trực tiếp giữa các con vật. Hiện chưa có vắcxin phòng bệnh, bệnh không ảnh hưởng tới con người.

Hồng Hạnh (Theo Reuters)

dich ta lon chau phi xuat hien o trieu tien Hậu Giang tiêu hủy hơn 1.200 con lợn do dịch tả lợn châu Phi

Thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang) đã tiêu huỷ 1.221 con lợn của trang trại tại xã Hiệp Lợi do đàn nuôi chết bất thường. ...

dich ta lon chau phi xuat hien o trieu tien Dịch tả châu Phi lây lan ở ba tỉnh Đông Nam Bộ

Bình Dương là địa phương thứ ba ở Đông Nam Bộ ghi nhận dịch tả lợn châu Phi sau Đồng Nai, Bình Phước với hai ...

/ https://vnexpress.net