VKSND TP.HCM đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Hoàng Quốc Hùng, cựu Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia từ 18 - 19 năm tù về tội Nhận hối lộ.
Ngày 24/6, TAND TP.HCM phiên xét xử sơ thẩm 22 bị cáo trong vụ án đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia (Bộ Tư pháp) tiếp tục với phần tranh luận và phát biểu luận tội, đề nghị án.
Đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Hoàng Quốc Hùng, cựu Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia từ 18 - 19 năm tù về tội Nhận hối lộ.
Các bị cáo Lương Nhân Hòa (cựu Phó Giám đốc) bị đề nghị từ 9 - 10 năm tù; Nguyễn Đình Cảnh (cựu Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp) từ 7 - 8 năm tù; Phạm Quang Hậu (từng là cộng tác viên Công ty Luật Vicco) từ 10 - 16 năm tù, cùng về tội Nhận hối lộ.
Ngoài ra, 13 bị cáo khác bị đề nghị mức án từ 18 tháng tù treo đến 9 năm tù về tội Đưa hối lộ. Riêng bị cáo Nguyễn Phương Nam, cựu Phó Trưởng phòng Bổ trợ Tư pháp (Sở Tư pháp Hà Nội), bị đề nghị phạt tiền 150 triệu đồng về tội danh tương tự.

Các bị cáo tại tòa.
4 bị cáo là công chứng viên, nhân viên văn phòng công chứng gồm: Trương Thị Nga, Lại Hồng Khánh, Lương Minh Sơn và Vũ Nam bị đề nghị mức án từ 2 năm tù treo - 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Đại diện VKS xác định, bị cáo Hoàng Quốc Hùng giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp chỉ đạo và cùng bị cáo Phạm Quang Hậu thiết lập đường dây nhận hối lộ từ các cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin cấp phiếu lý lịch tư pháp trái quy định. Tổng số tiền hai bị cáo đã nhận hối lộ lên tới hơn 43 tỷ đồng.
Trong đó, Hùng hưởng lợi gần 39 tỷ đồng, còn Hậu hưởng hơn 4,1 tỷ đồng. Bị cáo Hùng là người hưởng lợi lớn nhất, phạm tội có tổ chức, lặp đi lặp lại nhiều lần, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của cơ quan nhà nước.
Tuy nhiên, bị cáo được xem xét một số tình tiết giảm nhẹ như: thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện nộp lại toàn bộ 37 tỷ đồng khắc phục hậu quả, đồng thời có quá trình công tác với nhiều thành tích, gia đình có công với cách mạng.
Bị cáo Phạm Quang Hậu bị xác định là đồng phạm tích cực, giữ vai trò thứ hai trong đường dây. Hầu hết số tiền Hậu nhận được từ việc tiếp nhận hồ sơ, phí làm lý lịch tư pháp đều chuyển cho bị cáo Hùng.
Bị cáo Lương Nhân Hòa đã nhận 8,2 tỷ đồng từ 4 bị cáo khác để "giải quyết" cấp 10.946 phiếu lý lịch tư pháp trái quy định. Trong đó, Hòa đã đưa 7,6 tỷ đồng cho Hậu để chuyển tiếp đến Hùng, còn bản thân hưởng lợi 547 triệu đồng (đã tự nguyện khắc phục toàn bộ).
Đối với bị cáo Nguyễn Đình Cảnh, từ tháng 1/2019 đến tháng 4/2022, đã nhận 3,5 tỷ đồng để xử lý 4.678 hồ sơ. Bị cáo đã chuyển 3,2 tỷ đồng cho Hậu để đưa cho Hùng và hưởng lợi 233 triệu đồng.
Viện kiểm sát cho rằng, dù Hòa và Cảnh đều giữ chức vụ có quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp, họ vẫn phải thông qua Hậu, người không có chức năng để “bôi trơn” Hùng mới được thực hiện. Điều này cho thấy tính hệ thống và móc nối chặt chẽ trong hoạt động đưa - nhận hối lộ tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia.
Hai bị cáo này được xem là giúp sức tích cực, có các tình tiết giảm nhẹ tương tự như khắc phục hậu quả, ăn năn, thành khẩn khai báo.
Theo cáo trạng, từ tháng 2/2015 đến tháng 7/2023, bị cáo Hoàng Quốc Hùng đã bàn bạc, thống nhất với Phạm Quang Hậu về việc nhận hồ sơ xin cấp phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) từ người có nhu cầu thông qua hình thức dịch vụ.
Ngoài khoản lệ phí chính thức 200.000 đồng/hồ sơ, Hậu tự ý thu thêm 100.000–150.000 đồng/hồ sơ và trích lại cho Hùng 700.000 đồng/hồ sơ. Khoản tiền hoa hồng này được Hậu tổng hợp và chuyển cho Hùng vào mỗi thứ Sáu hàng tuần.
Không chỉ làm việc với bị cáo Nguyễn Xuân Thọ, Hậu còn nhận tiền từ 11 bị cáo khác và 6 tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ xin cấp Phiếu LLTP.
Cũng theo cáo trạng, bị cáo Lương Nhân Hòa đã chủ động liên hệ với Hậu, thỏa thuận việc “mua chuộc” Hùng để được ưu tiên giải quyết hồ sơ nhanh chóng. Hòa đã móc nối với 4 bị cáo khác, thu thêm 50.000 - 150.000 đồng/hồ sơ để trục lợi.
Cơ quan công tố xác định, Hoàng Quốc Hùng cùng Phạm Quang Hậu đã nhận tổng cộng hơn 43 tỷ đồng để cấp trái quy định 55.713 Phiếu LLTP. Trong đó, Hùng hưởng lợi gần 39 tỷ đồng, Hậu hưởng hơn 4,1 tỷ đồng, còn Hòa hưởng lợi 547 triệu đồng. Các bị cáo còn lại thu lợi từ 10 triệu đồng đến hơn 2,6 tỷ đồng.
Cáo trạng cũng làm rõ hành vi của 4 bị cáo là công chứng viên: Trương Thị Nga, Lại Hồng Khánh, Lương Minh Sơn và Vũ Nam. Những người này đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để ký tên, đóng dấu khống trên nhiều tờ giấy A4 trắng không nội dung. Sau đó, bị cáo Nguyễn Xuân Thọ sử dụng những giấy tờ này đưa vào hồ sơ xin cấp Phiếu LLTP trái quy định pháp luật.
Trong quá trình điều tra, bị cáo Hoàng Quốc Hùng đã tự nguyện nộp lại hơn 37 tỷ đồng trong tổng số gần 39 tỷ đồng thu lợi bất chính. Bị cáo Hậu cũng tự nộp 1 tỷ đồng/4,1 tỷ đồng, còn Lương Nhân Hòa nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi.
Một số bị cáo khác cũng chủ động nộp lại một phần hoặc toàn bộ số tiền đã thu lợi từ hành vi phạm tội nhằm khắc phục hậu quả.