Bình luận
17/09/2017 20:06Đằng sau tuyên bố khác thường của Kim Jong-un về hạt nhân
![]() |
| Kim Jong-un vui mừng khi tên lửa đạn đạo được phóng đi thành công. |
Theo Fox News, Kim Jong-un nói trên hãng thông tấn KCNA rằng mục tiêu cuối cùng là thiết lập sự cân bằng lực lượng thực tế với Mỹ và khiến các lãnh đạo Mỹ không còn dám nói về phương án quân sự với Triều Tiên.
Thông tin này xuất hiện sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm trung bay xa 3.700km qua lãnh thổ Nhật Bản. Khoảng cách này là đủ để Triều Tiên tấn công căn cứ quân sự Mỹ trên đảo Guam.
Phía Mỹ tuyên bố đang làm việc với các đồng minh để tìm ra giải pháp trừng phạt Triều Tiên toàn diện nhất. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng không loại trừ giải pháp quân sự.
Theo các chuyên gia về Triều Tiên, tuyên bố của nhà lãnh đạo Kim Jong-un khá cứng rắn nhưng cũng mở ra một cách cửa xích lại gần hơn với Mỹ.
“Đây rõ ràng là thông điệp quan trọng”, chuyên gia John DeLury đến từ Đại học Yonsei nói trên Fox News. “Tôi nghĩ ẩn chứa trong câu nói đó là sự cởi mở”.
Điển hình là việc ông Kim nói muốn đạt được sự cân bằng quân sự với Mỹ, bằng vũ khí hạt nhân, thay vì nhấn chìm Mỹ “trong bóng tối và thảm họa”. “Đó là một điểm tích cực”, ông DeLury nói.
![]() |
| Tên lửa đạn đạo Triều Tiên được phóng đi vào sáng sớm ngày 15.9. |
Kim Jong-un cũng nói đã tiến gần đến việc hoàn thiện chương trình hạt nhân. “Đó cũng là lúc nhà lãnh đạo Triều Tiên bắt đầu cân nhắc đàm phán”, ông DeLury nhận định.
Theo ông DeLury, đàm phán cũng là cách duy nhất để đưa Mỹ và đồng minh thoát khỏi cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên.
“Giọng điệu và lời nói rất quan trọng”, ông DeLury nói. “Tuyên bố được đưa ra bởi chính Kim Jong-un, không còn cấp cao hơn nữa ở Triều Tiên”.
“Chúng ta nên đàm phán”, ông DeLury nói trên Fox News. “Những gì có thể xảy ra là quan chức Mỹ hoặc người được ông Trump lựa chọn ngồi vào bàn đàm phán với quan chức Triều Tiên hoặc người thân tín của ông Kim”.
Ông DeLury nói, cho đến khi đàm phán bắt đầu, những lời chỉ trích qua lại giữa Triều Tiên và Mỹ sẽ vẫn còn tiếp tục.
Theo Fox News, có một vấn đề ông DeLury không đề cập đến là việc các đời Tổng thống Mỹ trong quá khứ đã nhiều lần đàm phán với Triều Tiên nhưng không đem lại tác dụng.
Nhưng nếu lần này Mỹ nói Triều Tiên được quyền giữ lấy vũ khí hạt nhân, có thể nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ suy nghĩ khác so với thời người cha Kim Jong-il.
http://danviet.vn/the-gioi/dang-sau-tuyen-bo-khac-thuong-cua-kim-jong-un-ve-hat-nhan-805636.html
- 'Đệ nhất mỹ nam cổ trang' 2 lần đổ vỡ hôn nhân, U60 sống khép kín sau giải nghệ (1 giờ trước)
- Tại sao Pháp có nhiều múi giờ nhất thế giới dù diện tích không quá lớn? (2 giờ trước)
- Nhật Bản khuyến khích 'dân văn phòng' mặc quần đùi đi làm để tiết kiệm điện (2 giờ trước)
- Đều là công thần, vì sao Hàn Tín bị tru di tam tộc, còn Trương Lương bình an? (2 giờ trước)
- Màn lột xác của 'cá sấu chúa' Quỳnh Nga trước khi công khai hẹn hò Việt Anh (3 giờ trước)
- Các nền tảng tiểu thuyết Trung Quốc quay lưng với AI (3 giờ trước)
- Cuộc đấu trí của hai HLV sẽ quyết định chức vô địch World Cup 2026 (4 giờ trước)
- FIFA điều tra đội tuyển Argentina (5 giờ trước)
- Tin nóng thế giới hôm nay ngày 17/7: Châu Âu đối mặt nguy cơ nắng nóng vượt 50°C (5 giờ trước)
- Lương tối thiểu vùng dự kiến tăng 7,8% từ 1/1/2027 (5 giờ trước)

