Bình luận
02/04/2018 16:14Đâm đầu vào rắc rối
Để đối phó hành vi sai trái này, có cách thông minh và cách thiếu khôn ngoan. Thật không may, chính quyền ông Trump một lần nữa chọn cách thiếu sáng suốt khi theo đuổi cách áp đặt thuế mới với hàng nhập khẩu Trung Quốc.
![]() |
Công nhân làm việc trong nhà máy xuất khẩu thép ở TP Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây - Trung Quốc Ảnh: REUTERS
Cách đối phó thông minh đòi hỏi sự đoàn kết với đồng minh. Và trên thực tế, nhiều đồng minh đã và đang đề nghị Mỹ trợ giúp để kiềm chế Trung Quốc nhưng hết lần này tới lần khác đều bị Washington cự tuyệt hoặc tệ hơn là nhận lời rồi nuốt lời! Trong số đó phải kể tới Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) mà Mỹ đã ký năm 2016, nhằm bảo đảm Bắc Kinh không "viết luật lệ của con đường thương mại thế kỷ XXI". Quyết định rút Mỹ khỏi TPP ngày càng có vẻ tệ hại hơn, không chỉ bởi Washington để mất một đòn bẩy đối với Trung Quốc.
Ông Trump rõ ràng thích dùng cách thiếu sáng suốt hơn. Hồi tháng rồi, ông thông báo thuế mới về thép và nhôm. Chính quyền Mỹ ban đầu phát pháo hết sức quyết liệt, tuyên bố không ngoại lệ cho bất cứ ai, dù đó là đồng minh. Thực tế là chính những đồng minh này mới là nơi xuất khẩu phần lớn sản phẩm nhôm, thép đến Mỹ. Về sau, danh sách ngoại lệ dài ra, ban đầu chỉ có Canada và Mexico, nay có cả châu Âu, Úc, Hàn Quốc, Argentina và Brazil. Trung Quốc vẫn còn nguyên trong vòng "trừng phạt" nhưng nước này thực ra chỉ chiếm 2% lượng thép nhập khẩu của Mỹ.
Nhà Trắng mới đây lại thông báo gói thuế mới nhằm vào số hàng hóa nhập khẩu trị giá 60 tỉ USD của Trung Quốc, với mục tiêu là lĩnh vực hàng không, công nghệ viễn thông và công nghiệp máy móc. Một lần nữa, gói thuế đi ngược lời khuyên của các nhà kinh tế học và nhóm công nghiệp Mỹ này gây ra nỗi lo về một cuộc chiến tranh thương mại. Có thông tin nói Trung Quốc rậm rịch các đòn trả đũa nhằm vào nông sản Mỹ.
| Trung Quốc đáp trả Mỹ bằng thuế 3 tỷ USD
Trung Quốc vừa áp thuế 25% lên 128 mặt hàng nhập khẩu của Mỹ, trị giá đến 3 tỷ USD để đáp trả việc Mỹ ... |
| Mối quan hệ thầy - trò đang dần bị thương mại hoá theo cơ chế mua - bán
Tư duy kiểu “giáo viên có chữ thì bán, phụ huynh có tiền thì mua”, “tôi trả tiền phải có món hàng như ý” làm ... |
Catherine Rampell, Cây bút của báo The Washington Post (Mỹ)
- Vì sao cầu thủ World Cup 2026 đua nhau dùng tất rách? (2 giờ trước)
- Với hàng triệu khách hàng trên môi trường số, vì sao thời trang Việt vẫn chưa có thương hiệu lớn? (2 giờ trước)
- Một email nhờ AI viết hộ 'ngốn' nửa lít nước: Cơn khát tài nguyên của công nghệ (3 giờ trước)
- Thảm họa Venezuela và bài học vượt ra ngoài địa chấn (3 giờ trước)
- Mở ra các chính sách an sinh mới (3 giờ trước)
- Từ metro đến nhà ở cho thuê: Hà Nội đang vẽ lại bản đồ phát triển đô thị (4 giờ trước)
- Chủ tịch FIFA 'phân thân' xem 2 trận World Cup cùng giờ bằng cách nào? (4 giờ trước)
- Phù thủy châu Phi 'tiên tri' Ronaldo vô địch World Cup 2026 (7 giờ trước)
- Nắng nóng càn quét châu Âu, Paris cấm bán rượu (7 giờ trước)
- FPT, Vietnam Post... được phép bay 6.000 chuyến UAV trên bầu trời Điện Biên (8 giờ trước)
