Quốc tế
22/02/2023 17:20Đại sứ Nga: Phương Tây không muốn hợp tác với Nga điều tra vụ nổ Nord Stream
Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm 21/2, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzya cho biết: “Chúng tôi có lý do chính đáng để nghi ngờ tính hiệu quả, minh bạch từ các cuộc điều tra đang được thực hiện. Chúng tôi không thấy các đối tác sẵn sàng hợp tác".
Ông Vasily Nebenzya nói Đức, Đan Mạch và Thụy Điển "đã phớt lờ các thông tin liên lạc mà Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin gửi cho họ vào tháng 10/2022 về sự tham gia từ cơ quan liên quan của Nga và tập đoàn Gazprom trong các cuộc điều tra", trong khi "các yêu cầu của Tổng Văn phòng Công tố Liên bang Nga cũng đã bị từ chối".

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzya. (Ảnh: AP)
"Chúng tôi hy vọng rằng tất cả các quốc gia có liên quan đến vụ việc, cụ thể là Mỹ, Na Uy, Đan Mạch và Thụy Điển sẽ thực hiện nghĩa vụ của mình theo Công ước quốc tế về ngăn chặn đánh bom khủng bố. Thế nhưng, lãnh đạo của các quốc gia này không thể hiện thiện chí của mình", Đại sứ Vasily Nebenzya nói thêm.
Hôm 8/2, nhà báo Mỹ từng đoạt giải Pulitzer - Seymour Hersh, cho biết đường ống dẫn khí đốt Nord Stream đã bị Mỹ phá hủy vào tháng 9 năm ngoái trong một kế hoạch bí mật.
Theo nhà báo này, các thiết bị nổ đã được lực lượng đặc nhiệm hải quân Mỹ đặt dưới đường ống dẫn khí đốt của Nga, với sự hỗ trợ của các đặc vụ Na Uy, dưới vỏ bọc của cuộc tập trận BALTOPS 22 của NATO.
Ông Hersh cho biết, quyết định về chiến dịch này được Tổng thống Mỹ Joe Biden đích thân đưa ra sau khi thảo luận với các quan chức chính quyền liên quan đến an ninh quốc gia gồm Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan, Ngoại trưởng Antony Blinken và Thứ trưởng Ngoại giao Victoria Nuland...
Phán ứng trước thông tin này, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby hôm 19/2 phủ nhận cáo buộc, nói rằng Washington không liên quan đến vụ phá hoại gây thiệt hại nghiêm trọng cho các đường ống Nord Stream.
Hồi tháng 9 năm ngoái, Thụy Điển và Đan Mạch đã phát hiện 4 đoạn đường ống rò rỉ trong hai tuyến đường ống Nord Stream 1 (Dòng chảy phương Bắc 1) và Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2) dẫn khí đốt từ Nga tới Đức qua biển Baltic. Trong số 4 điểm rò rỉ này, 2 điểm nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Thụy Điển và 2 điểm thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Đan Mạch.
Các nhà chức trách Nga, Mỹ và EU cho biết những rò rỉ có thể là kết quả của một cuộc tấn công có chủ đích. Phương Tây và Nga lời qua tiếng lại, đổ lỗi cho nhau liên quan đến đường ống Nord Stream bị rò rỉ.
Thuỵ Điển, Đan Mạch và Đức đã mở các cuộc điều tra riêng biệt để thu thập thông tin và tài liệu riêng về sự cố ở đường ống Nord Stream.
- Yêu tinh nhện của 'Tây du ký': Mỹ nhân màn ảnh bỏ hào quang, U60 vẫn trẻ đẹp (18/04/26 21:30)
- Mỹ nam phim giờ vàng VTV lập 'cú đúp trăm tỷ' trong nửa năm là ai? (18/04/26 20:30)
- Iran nổ súng vào tàu chở dầu sau khi tái kiểm soát eo biển Hormuz (18/04/26 19:40)
- Nhiều khu vực tại Mỹ được đặt trong tình trạng cảnh báo về thời tiết nguy hiểm (18/04/26 18:30)
- Diện mạo Trung tâm Hội nghị APEC ở Phú Quốc dần lộ diện sau 10 tháng thi công (18/04/26 18:00)
- Từ 21-4, chuyển khoản trên 500 triệu không còn được chuyển nhanh 24/7 (18/04/26 17:30)
- Fed cảnh báo cú sốc lạm phát kiểu Covid từ chiến sự Iran (18/04/26 17:00)
- Iran cảnh báo tái kiểm soát eo biển Hormuz nếu Mỹ không bỏ phong toả (18/04/26 16:45)
- Đề xuất tiếp tục giảm thuế nhập khẩu xăng dầu về 0% đến hết 30/6 (18/04/26 16:45)
- 1 tuần biến động mạnh của tài sản tỷ phú giàu nhất Việt Nam (18/04/26 16:09)