Đài Loan bắn nghi phạm đặt thiết bị nổ

Cảnh sát Đài Loan bắn bị thương một người đàn ông nghi ngờ đặt thiết bị nổ bên ngoài trụ sở của đảng KMT hôm nay. 

Thiết bị chứa chất nổ và dẫn điện được đặt ngay bên ngoài lối vào văn phòng Quốc dân đảng (KMT) ở Đài Nam. Nghi phạm được xác định là Wu, đến từ thành phố Cao Hùng, đã bị cảnh sát bắn bị thương và được đưa đến bệnh viện. 

Đài Loan sẽ tổ chức cuộc bầu cử chọn lãnh đạo và cơ quan lập pháp vào 11/1 tới. Chiến dịch tranh cử đang diễn ra sôi nổi giữa đảng Dân chủ Tiến bộ (DPD) cầm quyền của Thái Anh Văn với Quốc dân đảng. Các cuộc thăm dò cho thấy đảng của bà Thái đang bỏ xa đối thủ.

Năm 2014, lãnh đạo DPD Trần Thủy Biển bị một viên đạn sượt qua người khi đang tham gia một sự kiện trong chiến dịch tranh cử. KMT cáo buộc đây là "chiêu trò" nhằm giúp DPD giành chiến thắng.

Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ chờ thống nhất và cho rằng hòn đảo không có quyền lập quan hệ chính thức với bất cứ quốc gia nào. Quan hệ hai bờ eo biển trở nên căng thẳng từ khi bà Thái, người phản đối chính sách "Một Trung Quốc", lên lãnh đạo Đài Loan. Trong khi, đảng KMT đối lập lại ủng hộ mối quan hệ chặt chẽ giữa hòn đảo với đại lục. 

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn phát biểu tại một sự kiện ở Đài Bắc hôm 16/4. Ảnh: Reuters.

Văn phòng công tố Đài Bắc hôm 11/12 cho hay, nhà chức trách Đài Loan đã thẩm vấn 10 nghi phạm và đột kích 5 địa điểm liên quan tới các công ty du lịch và nhóm dân sự với cáo buộc làm giả giấy tờ để các công dân Trung Quốc đại lục có thể nhập cảnh vào hòn đảo theo giấy phép "trao đổi chuyên môn".

Các công tố viên từ chối cung cấp chi tiết về cuộc điều tra, nhưng truyền thông của Đài Loan dẫn các nguồn điều tra cho biết khoảng 5.000 người Trung Quốc đại lục được cho là đã vào Đài Loan bằng đường dây làm giấy tờ giả này từ năm 2017, trong đó có nhiều quan chức.

Mai Lâm (Theo Reuters)

Quái chiêu của ông trùm Đài Loan vụ bắt ma túy lớn nhất Sài Gòn
Biểu tình Hong Kong: Nhiều học sinh, giáo viên chuyển sang trường Đài Loan
Đại gia Đài xây biệt thự cho 4 vợ, 16 nhân tình
Tàu Mỹ, Nhật Bản bám sát chiến hạm Trung Quốc qua eo biển Đài Loan
Giao thông Đài Loan - vì sao nhiều xe máy nhưng ít tắc đường?
/ vnexpress.net