Quốc tế
25/07/2025 15:19Đặc phái viên Mỹ tại Trung Đông rút ngắn các cuộc đàm phán ở Doha
"Mặc dù các bên trung gian đã nỗ lực rất nhiều, Hamas dường như không phối hợp hoặc hành động một cách thiện chí. Chúng tôi sẽ xem xét phương án thay thế để đưa các con tin về nước và cố gắng tạo ra một môi trường ổn định hơn cho người dân Gaza", ông Steve Witkoff nói.
Hiện chưa rõ Mỹ đang cân nhắc "các phương án thay thế" nào. Trước đó cùng ngày, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã triệu hồi đoàn đàm phán của nước này trở về Israel sau phản ứng của Hamas. Trong một tuyên bố ngắn gọn, văn phòng thủ tướng bày tỏ sự cảm kích đối với những nỗ lực của ông Witkoff và các nhà trung gian Qatar, Ai Cập, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.
Thỏa thuận đang được thảo luận sẽ bao gồm một lệnh ngừng bắn ban đầu kéo dài 60 ngày, trong đó Hamas sẽ thả 10 con tin còn sống và tro cốt của 18 người khác theo từng giai đoạn để đổi lấy những tù nhân Palestine bị Israel giam giữ. Nguồn cung cấp viện trợ sẽ được tăng cường và hai bên sẽ tổ chức các cuộc đàm phán về một lệnh ngừng bắn lâu dài.
Các cuộc đàm phán đã bị sa lầy do bất đồng về việc chấm dứt xung đột. Hamas tuyên bố chỉ thả tất cả các con tin khi Israel rút quân hoàn toàn và chấm dứt chiến tranh. Trong khi đó, Israel tuyên bố tiếp tục cuộc chiến cho đến khi Hamas từ bỏ quyền lực và giải giáp vũ khí, một điều kiện mà phong trào này bác bỏ.
Sự chệch hướng của các cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh nhóm cứu trợ cho rằng lệnh phong tỏa và tấn công quân sự của Israel đã đẩy Gaza đến bờ vực nạn đói. Theo số liệu từ Cơ quan lương thực của Liên hợp quốc, gần 100.000 phụ nữ và trẻ em đang bị suy dinh dưỡng cấp tính, trong khi Bộ Y tế Gaza đã báo cáo số ca tử vong do đói đang gia tăng.
Israel đang chịu áp lực ngày càng tăng khi 28 quốc gia liên kết với phương Tây kêu gọi chấm dứt chiến tranh và chỉ trích gay gắt lệnh phong tỏa cũng như mô hình phân phối viện trợ mới mà nước này đã triển khai.
Mỹ và Israel đã bác bỏ các cáo buộc và đổ lỗi cho Hamas kéo dài cuộc xung đột bằng cách không chấp nhận các điều khoản ngừng bắn của họ. Israel cũng đổ lỗi cho các cơ quan của Liên hợp quốc vì không phân phối đủ hàng viện trợ. Tuy nhiên, các cơ quan này cho biết việc phân phối hàng viện trợ một cách an toàn gần như là không thể do các hạn chế của Israel và tình trạng mất trật tự, với hàng nghìn người đổ xô dỡ hàng từ xe tải chở thực phẩm ngay khi chúng tiến vào Gaza.
https://hanoimoi.vn/dac-phai-vien-my-tai-trung-dong-rut-ngan-cac-cuoc-dam-phan-o-doha-710320.html
- Giá vàng hôm nay 17/7: Lao dốc về dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce (08:31)
- Nhân chứng đồng loạt vắng mặt, phiên điều trần LĐBĐ Hàn Quốc bị hoãn (08:12)
- Những bát phở 20.000 - 30.000 đồng hiếm hoi ở Hà Nội giữa tâm 'bão giá' (08:03)
- Một thí sinh thi vào lớp 10 ở Thanh Hóa tăng 20,7 điểm sau phúc khảo (08:03)
- Vì sao con người sợ ma nhưng thích xem phim ma, nghe truyện ma? (16/07/26 21:30)
- Số phận kỳ lạ của truyện 'Kim Bình Mai': Từ 'dâm thư' trở thành 'đệ nhất kỳ thư' (16/07/26 21:05)
- Người ám sát hụt Tần Thủy Hoàng là mưu sỹ thiên tài, giỏi hơn Gia Cát Lượng (16/07/26 20:45)
- Con gái thất lạc 35 năm mới biết mình từng ở cách cha mẹ chỉ một con phố (16/07/26 20:30)
- 2 thập kỷ hôn nhân viên mãn dù chưa đám cưới của 'nữ danh hài giàu nhất Vbiz' (16/07/26 20:15)
- Chung kết World Cup 2026 Tây Ban Nha vs Argentina diễn ra khi nào, ở đâu? (16/07/26 16:10)