Đà Nẵng yêu cầu Giám đốc Công an giải trình về thông tin tài sản

Sáng 27.4, tại buổi tiếp xúc cử tri quận Sơn Trà, ông Nguyễn Thanh Quang - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP. Đà Nẵng cho biết lãnh đạo thành phố đang yêu cầu Giám đốc Công an Đà Nẵng làm báo cáo giải trình về thông tin tài sản làm xôn xao dư luận vừa qua.

da nang yeu cau giam doc cong an giai trinh ve thong tin tai san

Chia sẻ

Ông Nguyễn Thanh Quang – Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP. Đà Nẵng cho biết lãnh đạo thành phố đang yêu cầu Giám đốc Công an làm báo cáo giải trình về thông tin tài sản. Ảnh: TT

Cụ thể, ông Quang cho biết: "Từ thông tin dư luận về tài sản của Giám đốc Công an thành phố - ông Lê Văn Tam, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đang yêu cầu ông Tam làm báo cáo giải trình. Ông Tam cũng đang thực hiện việc này".

Trước đó, khoảng giữa tháng 4 vừa qua, một trang mạng xã hội đưa ra thông tin căn biệt thự của Đại tá Lê Văn Tam- Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng có phải do Vũ “ Nhôm” tài trợ.

Cụ thể, căn biệt thự của Đại tá Lê Văn Tam rộng khoảng 1.000m2, trong Làng biệt thự Euro Village (một bên sông Hàn, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng. Đây là khu đất đắc địa, đất kim cương trong top nhất của Đà thành hiện nay.

Trao đổi với báo chí, Đại tá Lê Văn Tam cho biết thông tin trên mạng đang đồn thổi ông nhận và sử dụng biệt thự do ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “Nhôm”) biếu tặng là không đúng.

"Tôi có nhà ở bên khu Euro. Tuy nhiên, nói về chuyện tiền bạc có liên quan ông Vũ “Nhôm” tài trợ là không chính xác. Còn việc đúng sai như thế nào thì sẽ có các cơ quan quản lý thông tin về mạng xã hội sẽ có ý kiến” - Đại tá Tam thông tin.

Cũng tại cuộc tiếp xúc cử tri quận Sơn Trà, nhiều cử tri đặt câu hỏi xung quanh việc các lãnh đạo thành phố bị khởi tố vì có liên quan đến vụ án của Vũ “nhôm”.

“Bí thư bị mất chức, Chủ tịch thành phố bị kỷ luật, một nguyên Chủ tịch bị khởi tố, một nguyên Chủ tịch bị bắt. Đó là những sự việc rất không vui tại Đà Nẵng” – cử tri Lê Thọ Truyền cho hay.

Chính từ những sự việc trên, ông Truyền và nhiều cử tri khác mong muốn thành phố quyết liệt hơn nữa trong việc chống tham nhũng, đặc biệt là việc kiểm kê tài sản.

Trao đổi về vấn đề này, ông Quang chia biết, liên quan đến việc khởi tố, điều tra một số cán bộ thành phố Đà Nẵng, hiện nay, Bộ Công an đang điều tra, còn thành phố thì không làm việc này. Cử tri tiếp tục theo dõi thông tin, khi có thông tin thì báo chí sẽ đăng chính thức. Những thông tin trên mạng xã hội chỉ là ý kiến chủ quan của từng cá nhân, nhiều khi không chuẩn xác. Những thông tin chính xác sẽ được báo chí đăng tin công khai rất rõ.

da nang yeu cau giam doc cong an giai trinh ve thong tin tai san Nóng chuyện Vũ "nhôm" và giám đốc Công an Đà Nẵng

Đà Nẵng đã có những hình thức kỷ luật đích đáng với các cá nhân sai phạm và việc này sẽ được tiếp tục, cán ...

da nang yeu cau giam doc cong an giai trinh ve thong tin tai san Sự thật Bộ điều tra biệt thự GĐ Công an Đà Nẵng

Cử tri Nguyễn Thanh Hiền đề nghị làm rõ việc có hay không thông tin Giám đốc Công an TP Đà Nẵng nhận nhà của ...

da nang yeu cau giam doc cong an giai trinh ve thong tin tai san Đà Nẵng yêu cầu Giám đốc công an giải trình về tài sản

Từ thông tin về căn biệt thự ven sông Hàn của Giám đốc công an, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu Đại tá ...

da nang yeu cau giam doc cong an giai trinh ve thong tin tai san Cử tri yêu cầu làm rõ vụ Giám đốc Công an Đà Nẵng có biệt thự 100 tỷ

Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Đà Nẵng cho biết Bộ Công an đang điều tra, làm rõ việc các lãnh đạo thành phố này ...

/ https://laodong.vn