Thế giới 24h
10/06/2019 22:06Cựu lãnh đạo WTO nói Trump 'bắt con tin' ép Mexico chặn người nhập cư
![]() |
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.
"Dường như chiến thuật bắt con tin đã thành công", Pascal Lamy, cựu tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), ngày 8/6 cho biết trong một cuộc phỏng vấn, đề cập tới thỏa thuận về vấn đề người nhập cư mà Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đạt được với Mexico. Ông cho rằng những quyết sách thương mại của Tổng thống Trump đi ngược lại tinh thần ngoại giao quốc tế.
"Quy tắc thượng tôn pháp luật tồn tại vì mọi người tin rằng điều này tốt hơn việc sử dụng luật rừng. Nhiều người không thích luật rừng vì thế giới luôn có kẻ mạnh và kẻ yếu, họ không muốn kẻ mạnh lúc nào cũng đạp lên kẻ yếu", Lamy nhận xét về chiến thuật đàm phán của ông chủ Nhà Trắng.
Nhà Trắng chưa bình luận về phát biểu từ cựu giám đốc WTO, người từng chỉ trích việc Tổng thống Trump sử dụng hàng rào thuế quan như công cụ đàm phán trong quá khứ. Trump từng đổ lỗi cho WTO không nỗ lực đủ để bảo vệ những lợi ích thương mại toàn cầu của Mỹ. Năm 2018, ông đe dọa rút Mỹ khỏi WTO.
Gần 80% hàng xuất khẩu của Mexico đổ vào Mỹ. Thực tế trên mang đến cho Trump lợi thế lớn để tăng sức ép lên người đồng cấp Mexico Andres Manuel Lopez Obrador trong vấn đề nhập cư. Theo Lamy, Mexico buộc phải nhượng bộ để thoát khỏi những ràng buộc về thuế quan. Tuy nhiên, ông cảnh báo Mexico có khả năng phải chịu thêm nhiều đe dọa khác từ Trump trong tương lai.
Lamy cho rằng WTO sẽ ủng hộ Mexico nếu Tổng thống Lopez Obrador yêu cầu họ đứng ra làm trọng tài giải quyết những mâu thuẫn về thương mại giữa hai quốc gia.
![]() |
Cựu tổng giám đốc WTO Pascal Lamy. Ảnh: Reuters.
"Tổng thống Mỹ đang đưa ra những quyết sách thương mại vi phạm trắng trợn các quy định của WTO", Lamy nói. "Minh chứng rõ nhất là trường hợp áp thuế Mexico. Ra đòn thuế với lý do có quá nhiều người đang vượt qua biên giới là hành vi đi lệch hoàn toàn so với nội dung và tinh thần của thỏa thuận WTO. Đây là lý do tôi coi hành động của Mỹ không khác gì bắt cóc con tin".
Mỹ và Mexico hôm 7/6 đạt được một thỏa thuận giúp ngăn chặn cuộc chiến thuế quan với việc Mexico đồng ý mở rộng một chương trình tị nạn gây tranh cãi và triển khai lực lượng an ninh tới biên giới nhằm ngăn chặn dòng người nhập cư bất hợp pháp từ Trung Mỹ đổ vào Mỹ.
Mexico đưa ra nhượng bộ sau khi Tổng thống Trump đe dọa sẽ áp thuế 5% với toàn bộ hàng hóa của nước này bắt đầu từ ngày 10/6 nếu chính quyền Tổng thống Lopez Obrador không thắt chặt kiểm soát biên giới.
| Thai phụ bị sát hại cướp con là người nhập cư bất hợp pháp ở Mỹ
Gia đình Marlen Ochoa-Uriostegui cho rằng tiến trình điều tra của cảnh sát diễn ra chậm chạp vì cô là người nhập cư không có ... |
| Phủ nhận người nhập cư, Nhật Bản lặp lại con đường của Đức
Dù tiếp nhận hàng nghìn lao động nước ngoài nhưng Nhật Bản vẫn phủ nhận sự tồn tại của người nhập cư, tương tự chính ... |
Vũ Hoàng (Theo Reuters)
- Fed tăng lãi suất, chứng khoán Việt Nam hôm nay được dự báo thế nào? (18:20)
- Nghị quyết 26: Vì sao 'tam giác' tăng trưởng du lịch gọi tên thành phố sông Hàn? (18:01)
- Du khách Myanmar viết thư cảm ơn bác sĩ Việt cứu khỏi 'án tử' (40 phút trước)
- OpenAI phát hiện thêm 6 sự cố an toàn AI (1 giờ trước)
- Cựu cầu thủ U20 Việt Nam lái taxi ở tuổi 29: Không đá bóng, làm nghề khác có sao (1 giờ trước)
- Dữ liệu cá nhân: Đừng để rủi ro vì lộ thông tin (1 giờ trước)
- Liên hợp quốc kêu gọi các nước thiết lập "hàng rào" an toàn cho AI (2 giờ trước)
- Nước ngập nhiều nơi, 'bản đồ mưa ngập' của iHanoi không thể tra cứu chính xác (2 giờ trước)
- Giá xăng tăng gần 1.400 đồng/lít, dầu diesel tăng gần 1.500 đồng/lít (2 giờ trước)
- Bữa ăn bán trú: Không chỉ an toàn mà phải đủ chất, phù hợp lứa tuổi (3 giờ trước)

