Ăn - Chơi
27/08/2019 04:19Cuộc sống ở những thành phố cao nhất thế giới
Tọa trên độ cao 3.640 m so với mực nước biển, thành phố La Paz nằm trong một hẻm núi lòng chảo trên vùng cao nguyên rộng lớn phía tây nam Bolivia. Đây là thủ đô hành chính cao nhất thế giới. Nhưng phần lớn dân cư còn ở một nơi cao hơn ngay phía trên - thành phố vệ tinh El Alto cao hơn 4.150 m bên rìa hẻm núi.
Vào đầu thế kỷ 20, không ai sinh sống ở El Alto. Nhưng khi đất đai ở thủ đô đắt đỏ hơn, El Alto trở thành miền đất hứa. Trong 50 năm qua, thành phố phát triển vượt khỏi tầm kiểm soát với những con phố chằng chịt, còn hệ thống cấp nước và đường ống xả thải rối rắm không còn chỗ mở rộng. Tuy nhiên, đây lại là tin vui với với những người bản địa trên núi cao, bởi họ có cơ hội thoát nghèo và hòa nhập với xã hội Bolivia.
![]() |
| Những biệt thự hào nhoáng dần xuất hiện ngày càng nhiều ở El Alto, hầu như căn nào cũng có 5 tầng. Ảnh: Guardian. |
Độ cao tác động đến mọi mặt trong đời sống thường ngày của những cư dân El Alto và cả La Paz. Nhìn vào kiến trúc, du khách sẽ dễ dàng thấy những căn hộ cao cấp của giới thượng lưu xây ở vùng thấp nhất của thành phố. Càng lên cao, những căn nhà bằng gạch hay đất sét càng phổ biến hơn.
Để phục vụ nhu cầu đi lại, các nhà quy hoạch đô thị cho xây dựng một hệ thống cáp treo 234 triệu USD từ 2014 để người dân đi quãng đường 500 m từ El Alto đến trung tâm La Paz, với độ cao chênh lệch 700 m. Mang tên Mi Teleferico, đây là hệ thống cáp treo đô thị dài nhất thế giới, giúp giảm chi phí xe cộ và xăng dầu cho người dân.

Mỗi ngày có khoảng 300.000 người sử dụng cáp treo Mi Teleférico để đi làm, mua sắm, đi học hoặc đến những nơi vui chơi giải trí. Video: Doppelmayr Seilbahnen.
