Quốc tế
16/09/2019 16:33Công ty Trung Quốc sơn xanh đá "ngụy trang" thành cây lừa thanh tra môi trường
Nhìn từ trên không, những đống gạch vụn xung quanh Nhà máy vật liệu đá Changsheng (CCRMF) ở Tân Thái, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc trông như những đồi cỏ xanh mơn mở.
Nhưng trên thực tế, đây là kết quả những tháng ngày miệt mài phun sơn màu xanh lá lên các gò đất trong nỗ lực đánh lừa các cơ quan môi trường của công nhân CCRMF.
Các công nhân nhà máy CCRMF được cho là bắt đầu công việc này vào năm 2018 theo chỉ đạo của các quan chức công ty, những người tin rằng kế sách của họ sẽ "hô biến" khu vực xung quanh các địa điểm công ty khai thác thành một thảm thực vật xanh tươi, qua mặt các vệ tinh để đáp ứng các quy định về môi trường.
Nhưng kế hoạch cuối cùng cũng bị bại lộ.
![]() |
| CCRMF Trung Quốc dùng sơn "phủ xanh" các gò đất. (Ảnh: Weibo) |
Hồi tháng 8, văn phòng môi trường thị trấn Tân Thái thông báo đóng cửa CCRMF, đình chỉ người phụ trách và ra thời hạn một tháng để công ty di dời đống đổ nát màu lá cây ra khỏi khu vực.
Khi được hỏi tại sao lại sơn xanh các tảng đá, một kế toán của công ty thừa nhận đây là nỗ lực để qua mắt các thanh tra môi trường.
Mánh khóe của Changsheng được công ty khai thác Jinjiang Mining ở Tam Môn Hiệp, tỉnh Hà Nam áp dụng tương tự. Một nhân viên của Jinjiang Mining khẳng định công ty không hề có ý định qua mặt thanh tra môi trường mà chất họ phun lên các gò đất, đá là một chất kiểm soát bụi.
"Hiện tại, chúng tôi đang thực hiện các biện pháp khác để khôi phục các khu vực bị hư hại", ông này cho hay.
![]() |
| Thành quả "phủ xanh" của công ty khai thác Jinjiang Mining. (Ảnh: SCMP) |
Tuy nhiên, Cục Tài nguyên và Kế Hoạch Tam Môn Hiệp trong một tuyên bố đăng tải hồi giữa tuần cho biết họ sẽ trừng phạt không khoan hồng với những người chịu trách nhiệm dự án "phủ xanh" này.
Nhiều cư dân mạng cho rằng ý tưởng của Changsheng, Jinjiang Mining có vẻ được lấy cảm hứng từ ngọn núi Laoshou thuộc huyện Phú Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Năm 2007, chính quyền địa phương chi hơn 60.000 USD để sơn xanh hoàn toàn một sườn núi trọc của ngọn núi này. Dân làng đồn đoán rằng đây là nỗ lực "phủ xanh" khu vực phù hợp với lời kêu gọi bảo vệ môi trường. Số khác tin rằng các quan chức địa phương đang cố gắng thay đổi phong thủy của khu vực.
Chính phủ Trung Quốc nhiều năm qua nỗ lực kiểm soát ô nhiễm môi trường bằng hàng loạt biện pháp khác nhau.
Năm 2018, hơn 42.000 người bị buộc tội vi phạm môi trường và chịu mức phạt tổng cộng lên tới 15,28 tỷ NDT.
- World Cup 2026 có thể thành giải đấu gây ô nhiễm nhất lịch sử (21:03)
- 16 chuyến bay bị ảnh hưởng bởi UAV, Cảng vụ hàng không miền Bắc nói gì? (27 phút trước)
- Sự nghiệp rực rỡ của mỹ nhân đóng thái tử Na Tra trong 'Tây du ký' (37 phút trước)
- World Cup 2026 chờ Messi, Mbappe phá kỷ lục (1 giờ trước)
- Lộ diện 3 doanh nghiệp được Hà Nội chốt thực hiện Trục đại lộ sông Hồng (1 giờ trước)
- Triệt phá xưởng sản xuất hơn 23.000 đôi dép giả Nike, Adidas, Gucci tại TP.HCM (1 giờ trước)
- Bahrain tuyên bố đánh chặn 3 tên lửa của Iran (1 giờ trước)
- Miền Bắc đón không khí lạnh cuối mùa, trời chuyển mưa lớn (1 giờ trước)
- Vinpearl Legendlux – thương hiệu khách sạn siêu sang tôn vinh bản sắc Việt (1 giờ trước)
- Bí ẩn chiều cao ngọn Everest và câu chuyện cộng thêm để tránh nghi ngờ (1 giờ trước)

