Khỏe
24/08/2017 15:58Công ty dược phẩm bị phạt vì phấn rôm nghi gây ung thư
Tòa án California mới đây đã yêu cầu hãng dược phẩm Johnson & Johnson (J&J) trả số tiền bồi thường kỷ lục 417 triệu USD cho bà Eva Echeverria 63 tuổi, với cáo buộc sản phẩm phấn rôm trẻ em chứa talc của hãng này gây ung thư buồng trứng.
Theo Fox News, Eva Echeverria sử dụng phấn rôm trẻ em của J&J cho vùng kín từ những năm 1950. Năm 2007, bà được chẩn đoán ung thư buồng trứng và tin rằng nguyên nhân do chất talc trong phấn rôm.
![]() |
| Phấn rôm Johnson & Johnson |
Trước tòa, Mark Robinson, luật sư của Eva cho biết thân chủ "đang chết dần chết mòn vì ung thư buồng trứng". Ông lên án J&J đã khuyến khích phụ nữ sử dụng phấn rôm dù biết rõ nếu tiếp xúc với bộ phận sinh dục, chất talc trong sản phẩm có thể gây ung thư buồng trứng.
Luật sư Robinson bày tỏ mong muốn "giúp đỡ những phụ nữ bị ung thư buồng trứng do sử dụng sản phẩm của J&J suốt 20-30 năm qua". Ông đồng thời hy vọng hãng sẽ bổ sung các thông tin cảnh báo nguy hiểm lên bao bì sản phẩm.
Đáp trả, đại diện J&J khẳng định chưa có nghiên cứu hay cơ quan liên bang nào kết luận talc dẫn đến ung thư buồng trứng. "Chúng tôi sẽ kháng cáo bởi độ an toàn của phấn rôm trẻ em đã được khoa học đảm bảo", người phát ngôn của hãng nhấn mạnh.
Vụ kiện của Eva Echeverria là thất bại lớn nhất từ trước đến nay J&J phải gánh chịu trong số 4.800 cáo buộc nhằm vào sản phẩm phấn rôm trẻ em. Trước đây, hãng này từng thua kiện 4 vụ tương tự và phải chi trả hơn 300 triệu USD.
Talc là khoáng chất được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp mỹ phẩm để tăng khả năng hấp thụ ẩm, giảm ma sát, ngăn hiện tượng đóng thành bánh của sản phẩm. Ở dạng tự nhiên, talc đôi khi chứa amiăng, loại chất gây ung thư trong và xung quanh vùng phổi nếu hít vào. Tại Mỹ, tất cả sản phẩm chứa talc đã không còn amiăng từ những năm 1970.
Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, mối liên hệ giữa bột talc và bệnh ung thư buồng trứng còn nhiều tranh cãi. Một vài nghiên cứu cho thấy nguy cơ ung thư vùng sinh dục tăng nhẹ ở phụ nữ sử dụng bột talc, số khác lại khẳng định mối nguy này không tồn tại. Nhiều chuyên gia nghi ngờ tính chính xác của kết quả bột talc đẩy cao nguy cơ ung thư bởi các công trình hầu như chỉ dựa vào trí nhớ của tình nguyện viên về thói quen sử dụng sản phẩm chứa talc.
Theo cơ quan Nghiên cứu Quốc tế về Ung thư (IARC) thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), sử dụng bột talc trên bộ phận sinh dục bị đưa vào danh sách tác nhân gây ung thư. Trong khi đó, Hiệp hội Ung thư Mỹ tuyên bố cần nghiên cứu kỹ càng trước khi đưa ra bất cứ kết luận nào.
http://suckhoe.vnexpress.net/tin-tuc/cac-benh/ung-thu/cong-ty-duoc-pham-bi-phat-hon-400-trieu-usd-vi-phan-rom-nghi-gay-ung-thu-3631420.html
- Dàn sao “Mưa đỏ” và “Tử chiến trên không” hội ngộ trong phim "Bò sữa bay" (13:03)
- 5 quy tắc dọn dẹp của người Nhật Bản giúp nhà cửa luôn gọn gàng (53 phút trước)
- Xét xử băng nhóm người Trung Quốc bắt cóc đồng hương, đòi 10 triệu USDT (1 giờ trước)
- Cầu thủ Việt kiều Khoa Ngô nhận quốc tịch Việt Nam (1 giờ trước)
- Hà Nội phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư 6 dự án lớn, quan trọng (1 giờ trước)
- Lợi dụng chính sách tăng lương hưu để lừa đảo (1 giờ trước)
- Ông Trump: Ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân quan trọng hơn kinh tế Mỹ khó khăn (2 giờ trước)
- Gần 90% người dân mong muốn công chức Nhà nước nâng cao năng lực (2 giờ trước)
- Tài khoản lâu không sử dụng bị âm phí, khách hàng cần lưu ý gì? (3 giờ trước)
- Quy định mới về đào tạo sát hạch lái xe (3 giờ trước)
