Thể thao
27/11/2022 22:00Chuyên gia FIFA: Ronaldo là thiên tài kiếm phạt đền
"Nếu nhìn vào quả phạt đền mà Ronaldo thực hiện, người ta có thể nói những gì họ muốn về anh ta. Tuy nhiên, không thể phủ nhận sự thông minh và tài tình của Ronaldo", Faryd Mondragon, thành viên của đội nghiên cứu kỹ thuật FIFA (TSG) lấy ví dụ về Cristiano Ronaldo khi nói về việc World Cup 2022 nhiều phạt đền.
Cựu thủ môn người Colombia phân tích: "Cầu thủ này kiên nhẫn chờ đợi từng khoảnh khắc để chạm bóng trước đối thủ, rồi tiếp tục rướn chân lên phía trên để buộc chân đối thủ phải tiếp xúc với mình. Đúng là một thiên tài".

Sự tinh quái của Ronaldo giúp Bồ Đào Nha hưởng quả 11m ở trận Ghana.
Ở trận gặp Ghana, Cristiano Ronaldo đã mang về cho Bồ Đào Nha quả phạt đền sau tình huống bị Mohammed Salisu truy cản. HLV Otto Addo gọi đó là "món quà" trọng tài trao cho Ronaldo, trong khi Sunday Oliseh, một thành viên khác của TSG cho rằng các tiền đạo ngày càng thông minh hơn.
"Có lẽ các tiền đạo ngày càng thông minh hơn. VAR cũng là một lý do chính mang đến nhiều quả phạt đền hơn vì các trọng tài giờ đây có thể xem nó 3 hoặc 4 lần và quyết định", Oliseh chia sẻ.
Giải đấu trên đất Qatar đã chứng kiến 9 quả phạt đền chỉ sau 16 trận. Kỷ lục World Cup là 36 quả phạt đền sau 64 trận và theo đánh giá của FIFA, World Cup 2022 có thể phá cột mốc nói trên. Tại World Cup 2018, đã có 29 quả phạt đền được thổi. Đây cũng là giải đấu đầu tiên ứng dụng VAR.
Theo nghiên cứu của TSG, các cầu thủ ngày càng có nhiều quả tạt tốt hơn mang lại hiệu quả với số lượng bàn thắng tăng lên. Sau 16 trận đầu ở World Cup 2018, chỉ có 3 bàn được ghi từ những pha đưa bóng vào từ biên, nhưng con số hiện tại ở World Cup 2022 là 14 bàn, nhiều gần gấp 5 lần.

Pháp đánh Australia với 3 tình huống lật cánh đánh đầu.
Tuy nhiên, số lượng bàn thắng tại World Cup 2022 có chiều hướng giảm với tỷ lệ 2,56 bàn/trận, ít hơn so với kỷ lục 2,67 bàn/trận trước đây. Tại World Cup 2018, chỉ có duy nhất một trận hòa với tỷ số 0-0 (giữa Pháp và Đan Mạch ở vòng bảng). Song tại World Cup 2022, đã có 4 trận đấu không có bàn thắng ở lượt mở màn.
Theo HLV Alberto Zaccheroni, các đội bóng sẽ chơi mạo hiểm hơn, thay vì toan tính như ở lượt đầu tiên. "Càng vào sâu trong giải đấu, các đội sẽ càng thi đấu can đảm hơn", Zaccheroni đánh giá.
Cựu AC Milan cho rằng những đội tuyển dồn ép đối thủ lùi sâu sẽ được đền đáp bằng việc giành quyền kiểm soát bóng ở những khu vực nguy hiểm, đồng thời tránh bị đối thủ gây áp lực lên cầu môn.
Dữ liệu của FIFA cũng cho thấy Anh, Tây Ban Nha, Đức và Argentina hiệu quả nhất trong chiến thuật phản công mà nhiều cầu thủ thường sử dụng ở đội bóng chủ quản.
https://vtc.vn/chuyen-gia-fifa-ronaldo-la-thien-tai-kiem-phat-den-ar716652.html
- Triều Tiên cảnh báo 'đáp trả' nếu Hàn Quốc tái diễn vụ UAV xâm phạm không phận (26 phút trước)
- Lái xe về quê xa ăn Tết theo phong trào: Xăng xe tốn hơn vé máy bay (39 phút trước)
- Hình ảnh ngựa tràn ngập không gian lễ hội Việt Nam (1 giờ trước)
- Cơ hội bứt phá cho du lịch Việt Nam (1 giờ trước)
- Môn trượt băng nghệ thuật Thế vận hội Mùa đông 2026 bị nghi dàn xếp kết quả (2 giờ trước)
- Chuyện nhà khoa học Việt 6 năm liền vào top 10.000 ảnh hưởng nhất thế giới (2 giờ trước)
- Giữ lửa khát vọng, vững bản lĩnh để tiến xa hơn (2 giờ trước)
- Lực bán lan rộng, MXV-Index đánh mất mốc 2.500 điểm (2 giờ trước)
- Thủ tướng yêu cầu cải cách tiền lương, đa dạng chính sách đãi ngộ với công chức (2 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 13/2: Lao dốc, mất ngưỡng 5.000 USD/ounce (2 giờ trước)