Chữa ung thư bằng "phương pháp lạ", người phụ nữ trả giá đắt

Bỏ dở quá trình điều trị ung thư, người phụ nữ nhập viện trong tình trạng ngực bị lở loét, chảy mủ vàng, sưng nề và trực vỡ.

Bệnh viện K vừa tiếp nhận bà N.T.T.T., 61 tuổi, trú tại Đống Đa, Hà Nội trong tình trạng ung thư vú di căn, lở loét, trực vỡ, sưng nề và chảy dịch mủ vàng vùng ngực, do chữa bệnh sai phương pháp.

Bà T. phát hiện ung thư vú cách đây khoảng 2 năm. Bà có đến bệnh viện thăm khám và điều trị phác đồ của bác sĩ. Thời gian này thể trạng của bà đáp ứng thuốc tốt, bà được chỉ định phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến vú và nạo vét hạch.

Tuy nhiên, do tâm lý ngại đụng chạm dao kéo nên bà từ chối điều trị theo phương pháp này.

 Ngực bệnh nhân lở loét nghiêm trọng do chữa bệnh sai phương pháp. (Ảnh: BVCC)

Qua lời giới thiệu của người quen, bà T. rèn luyện Pháp luân công kết hợp ngoại cảm, uống thêm thực phẩm chức năng hỗ trợ để khối u nhỏ lại. Khoảng một năm nay khối u ở ngực bà T. phát triển to hơn, thể trạng yếu, đau đầu, sút 8kg. Lúc này bà mới tìm đến bệnh viện.

Theo TS.BS Lê Hồng Quang – Trưởng khoa Ngoại Vú, Bệnh viện K, do chữa bệnh sai phương pháp nên hiện tình trạng của bệnh nhân ở giai đoạn nặng.

Để điều trị, bệnh nhân được phẫu thuật loại bỏ hoàn toàn khối u ngực trái (kích thước 2x12cm), cắt toàn bộ tuyến vú và một phần cơ ngực kết hợp nạo, vét hạch nách.

“Chỉ vì quan niệm sai lầm về phương pháp điều trị mà bệnh nhân bỏ qua cơ hội chữa bệnh cho chính mình. Nếu ngay từ ban đầu người bệnh tuân thủ theo đúng phác đồ, xạ trị và phẫu thuật thì cơ hội điều trị ổn định sẽ rất cao”, bác sĩ Quang nói.

Bác sĩ Quang khuyến cáo nếu không may bị ung thư, bệnh nhân cần bình tĩnh, lạc quan và tuân thủ đúng theo liệu trình, phác đồ điều trị của bác sĩ. Ngoài ra, người bệnh cần tuyệt đối không chữa bệnh bằng cách đắp thuốc lá, thuốc nam, thưc phẩm chức năng hay rèn luyện bộ môn lạ, tránh tiền mất tật mang. Những phương pháp chưa được chứng minh khoa học.

Buổi sáng ăn những món này vừa hỏng thận lại nhanh mắc ung thư
Cận cảnh cặp bánh trung thu nặng 3 tạ vừa xác lập kỷ lục Việt Nam
Hà Nội: Thu lượng lớn thịt lợn, bánh trung thu bao bì in chữ Trung Quốc
/ vtc.vn