Sự kiện - Bình luận
28/12/2019 16:10Chủ tịch Ủy ban châu Âu hoài nghi việc Huawei tham gia phát triển mạng 5G
Phát biểu trên tuần báo Spiegel của Đức ngày 27/12, bà Ursula von der Leyen nhấn mạnh, nếu dữ liệu của cá nhân hoặc các công ty có nguy cơ bị theo dõi theo luật (của Trung Quốc), châu Âu sẽ không thể chấp nhận điều đó.
Hơn nữa, mạng di động 5G siêu nhanh sẽ là "công nghệ then chốt" tương lai và châu Âu sẽ hành động dựa trên tiêu chuẩn chung để đối phó với các quan ngại về an ninh.
Nhà lãnh đạo EC khẳng định, một trong những tiêu chuẩn là việc các công ty cung cấp công nghệ có độ nhạy cảm cao cho châu Âu phải là thực thể độc lập, không bị ép buộc để chuyển dữ liệu cho các chính phủ của các công ty đó.
|
|
|
Chủ tịch Ủy ban châu Âu hoài nghi việc Huawei tham gia phát triển mạng 5G. |
Được biết, trước đó, theo Vietnamnet, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O’Brien cũng đã cảnh báo Anh và cho rằng động thái cho phép Huawei tham gia mạng 5G sẽ khiến tình báo nước này phải trả giá, tờ Financial Times đưa tin.
“Họ sẽ đánh cắp tất cả bí mật quốc gia của Anh, dù đó có là bí mật hạt nhân hay bí mật của tình báo MI6 và MI5”, Robert O’Brien nói với Financial Times trong cuộc phỏng vấn đăng tải hôm 24/12.
“Chúng tôi rất sốc vì có một số vị quan chức Anh xem Huawei chỉ đơn thuần là vấn đề thương mại nhưng thực ra 5G lại là quyết định ảnh hưởng tới an ninh quốc gia”, ông Robert O’Brien chia sẻ.
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ nói rằng châu Âu, Nhật Bản, New Zealand, và Australia đã bắt đầu hiểu nỗi lo lắng của Mỹ trước Huawei.
Trong khi đó, nhà mạng lớn thứ hai ở Đức Telefonica Deutschland đã chọn Huawei của Trung Quốc và Nokia của Phần Lan để hợp tác xây dựng mạng 5G.
"Sự hợp tác này sẽ tùy thuộc vào chứng nhận an ninh của công nghệ và sự phù hợp của các công ty với những quy định pháp lý ở Đức" - nhà mạng Telefonica cho biết.
TUổi trẻ dẫn thông tin từ Telefonica cho biết, hợp đồng này cũng đã đáp ứng "quy trình chính trị hiện nay về việc xác định những nguyên tắc chỉ đạo an ninh mà không làm trì hoãn việc triển khai mạng 5G".
Vũ Đậu
| Mỹ sẽ cấm hỗ trợ tài chính để mua thiết bị Huawei
Cơ quan thuộc Chính phủ Mỹ sẽ không được sử dụng tiền để giúp các công ty mua thiết bị Huawei. |
| Tuyên bố cấm Huawei, Thủ tướng Anh vẫn dùng điện thoại của hãng công nghệ Trung Quốc
Thủ tướng Anh Boris Johnson đã chụp ảnh tự sướng trên điện thoại Huawei P20 Pro, một ngày sau khi bóng gió rằng Anh có ... |
| Chính quyền Mỹ lần thứ ba gia hạn giấy phép 90 ngày với Huawei
Sau khi thêm Huawei vào "danh sách đen" thương mại hồi tháng 5 vì lý do lo ngại an ninh quốc gia, Bộ Thương mại ... |
- Tổng thống Trump bác cáo buộc Israel ép Mỹ tấn công Iran (11:37)
- Qatar, UAE cạn tên lửa đánh chặn Patriot, hệ thống phòng không vùng Vịnh sụp đổ? (11:09)
- Iran phong toả eo biển Hormuz, chấn động càn quét châu Á: 2 nền kinh tế lớn chỉ đủ năng lượng trong 2-4 tuần, 1 nước Đông Nam Á bất ngờ hưởng lợi (1 giờ trước)
- Giá vàng trong nước 'bốc hơi' 5 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Giá bạc lao dốc ngày thứ hai liên tiếp: Kịch bản lịch sử đang lặp lại? (1 giờ trước)
- Thách thức và cơ hội của dòng vốn FDI trong "vòng xoáy" địa chính trị (2 giờ trước)
- Tại sao người Italy thù ghét món pizza dứa? (2 giờ trước)
- Phụ huynh Trung Quốc hẹn hò qua app thay con cái, biến tình yêu thành giao dịch (2 giờ trước)
- Công nghệ 4/3: Ngân hàng Mỹ căng mình trước nguy cơ tấn công mạng (2 giờ trước)
- Qatar: Iran nã tên lửa trúng căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông (3 giờ trước)
