Chính quyền Mỹ áp lệnh trừng phạt với bốn thẩm phán Toà án Hình sự quốc tế

Ngày 6-6, truyền thông quốc tế đưa tin, Mỹ đã công bố lệnh trừng phạt đối với 4 thẩm phán Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) vì những hành động được mô tả là "bất hợp pháp và vô căn cứ" chống lại Washington và đồng minh Israel.

icc-hq-new-16-9.jpg
Trụ sở của Toà án Hình sự quốc tế tại Hà Lan. Ảnh: ICC

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, lệnh trừng phạt mới nhắm vào các thẩm phán của ICC gồm Solomy Balungi Bossa (Uganda), Luz del Carmen Ibanez Carranza (Peru), Reine Adelaide Sophie Alapini Gansou (Benin) và Beti Hohler (Slovenia).

Ngoại trưởng Mỹ cũng cáo buộc ICC bị "chính trị hóa" và có những tuyên bố sai sự thật về thẩm quyền không được kiểm soát để điều tra, buộc tội và truy tố công dân Mỹ và các đồng minh của Washington. Nhà ngoại giao này mô tả đó là "sự khẳng định nguy hiểm và lạm dụng quyền lực".

Lệnh trừng phạt mới căn cứ theo Lệnh hành pháp 14203, một biện pháp hạn chế quyền tiếp cận của họ vào hệ thống tài chính Mỹ và làm phức tạp các giao dịch quốc tế.

Theo một thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, các thẩm phán Bossa và Ibanez Carranza bị áp lệnh trừng phạt vì cho phép điều tra quân đội Mỹ ở Afghanistan vào năm 2020, trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Donald Trump với tư cách là Tổng thống.

Trong khi đó, hai thẩm phán Alapini Gansou và Hohler bị áp lệnh trừng phạt vì hành động của họ chống lại các nhà lãnh đạo Israel, theo Bộ Ngoại giao Mỹ.

Phản ứng trước bước đi mới của Washington, ICC chỉ trích động thái chưa từng có tiền lệ, cho rằng đây là nỗ lực nhằm phá hoại tính độc lập của một tổ chức tư pháp quốc tế vốn mang lại hy vọng và công lý cho hàng triệu nạn nhân của "những hành động tàn bạo không thể tưởng tượng nổi". Trong tuyên bố đưa ra, ICC cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với bốn thẩm phán.

Solomy Balungi Bossa và Luz del Carmen Ibanez Carranza đều là thẩm phán của ICC kể từ năm 2018. Năm 2020, họ tham gia vào quyết định của phòng phúc thẩm cho phép công tố viên ICC mở cuộc điều tra chính thức về những tội ác chiến tranh bị cáo buộc của quân đội Mỹ ở Afghanistan.

Từ năm 2021, tòa án đã giảm ưu tiên điều tra quân đội Mỹ ở Afghanistan và tập trung vào các tội ác bị cáo buộc do chính phủ Afghanistan và lực lượng Taliban gây ra.

Các thẩm phán ICC cũng đã ban hành lệnh bắt giữ đối với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant và thủ lĩnh Hamas Ibrahim Al-Masri vào tháng 11 năm ngoái vì cáo buộc tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người trong cuộc xung đột ở Gaza.

Thẩm phán Alapini Gansou và Hohler đã ra phán quyết cho phép ban hành lệnh bắt giữ đối với ông Netanyahu và Gallant.

Theo giới quan sát, quyết định trừng phạt 4 thẩm phán có thể làm sâu sắc thêm mối quan hệ căng thẳng của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump với ICC.

Quyền tài phán của ICC hiện được 125 quốc gia công nhận. Trong số những quốc gia không ký kết có Mỹ, Nga, Trung Quốc và Israel. Tòa án không có lực lượng cảnh sát riêng và dựa vào các quốc gia thành viên để giam giữ và chuyển giao nghi phạm.

 
Hoàng Linh / HNM