Bình luận
04/05/2018 20:56Chấn động vụ cướp biển “thảm sát” ngư dân ở Nam Mỹ
"Đó là một vụ thảm sát, một bi kịch lớn" – ông Granger phát biểu trước các phóng viên hôm 3-5.
Theo đài BBC, 4 tàu chở 20 ngư dân – hầu hết đến từ Guyana - đã bị tấn công ngoài khơi bờ biển Suriname (Nam Mỹ) vào ngày 27-4. Hãng tin Reuters cho biết người ta tìm thấy 3 thi thể nam giới, trong khi 4 người khác được cho là đã trốn thoát, sau đó bơi vào bờ.
Một trong những ngư dân trốn thoát được phát hiện ở làng chài Braamspunt, TP Commewijne – Suriname sau 5 ngày vượt qua đầm lầy để tìm kiếm sự giúp đỡ.
Các ngư dân sống sót kể lại rằng những người mất tích bị buộc nhảy xuống biển với vật nặng buộc vào chân. Tất cả bị đánh đập và bị cướp hàng hóa.
![]() |
Tổng thống Guyana David Granger. Ảnh: PA
Dù khẳng định nhà chức trách Guyana đã đạt được thành tựu trong việc kiềm chế cướp biển suốt 3 năm qua nhưng ông Granger thừa nhận "vụ thảm sát" mới nhất đặt ra "một trở ngại lớn". "Chúng tôi xin bày tỏ sự cảm thông đối với gia đình những người gặp nạn" – ông Granger nói thêm.
Người điều phối Trung tâm Quản lý Thiên tai Suriname, Jerry Slijngard, cho biết gia đình các nạn nhân sẽ được chính phủ hỗ trợ.
Lực lượng cứu hộ và chính quyền hai nước Guyana – Suriname đang phối hợp tìm kiếm trong khu vực. Trước đó, hôm 2-5, một chiếc thuyền khác cũng bị tấn công gần kênh Matapica, ngoài khơi bờ biển Suriname. Thuyền trưởng bị bắn chết nhưng thủy thủ đoàn may mắn sống sót.
![]() |
Thi thể ngư dân bị cướp biển giết được đưa vào bờ ở Suriname tối 2-5. Ảnh: Demerara Waves
Tình trạng cướp biển từ lâu đã là một vấn đề nhức nhối ở vùng biển ngoài khơi Suriname và Guyana nhưng đã thuyên giảm thời gian gần đây.
Theo các nguồn tin địa phương, hiện xảy ra một cuộc chiến giữa các ngư dân Guyana liên quan đến quyền lợi tại các ngư trường của Suriname.
"Vụ thảm sát" tuần trước dường như là hành động trả thù cho việc một thủ lĩnh cướp biển bị giết. Nhóm gồm 9-11 thành viên do 2 anh em người Guyana cầm đầu bị cho là đứng sau những vụ tấn công ngư dân thời gian qua, ông Slijngard nói.
Phạm Nghĩa (Theo BBC, Telesur TV, Demerara Waves)
| Thuyền viên bị bắt cóc, Hàn Quốc triển khai tàu chiến tới Ghana
Hàn Quốc triển khai tàu chống cướp biển tới ngoài khơi Ghana, sau khi ba thuyền viên nước này bị cướp biển bắt cóc. |
| Vụ án góp phần xóa sổ nạn cướp biển ở Đại Tây Dương
Bọn hải tặc đầu sỏ luôn là những “khuôn mặt đen” khét tiếng nhất, cũng như bị người đời căm ghét nhất ở bất cứ ... |
| Tàu chở dầu mất tích cùng 22 thuyền viên Ấn Độ
Tàu chở dầu cùng 22 thuyền viên Ấn Độ mất tích ngoài khơi bờ biển Benin, Tây Phi, khiến nhiều người lo ngại nó bị ... |
- Bộ Xây dựng: Thị trường bất động sản năm 2026 sẽ sôi động trong sự thận trọng (15 phút trước)
- Dịu dàng sắc tím hoa ban giữa lòng Thủ đô (1 giờ trước)
- Tướng Mỹ: Chiến dịch tấn công nhanh hơn dự kiến, sức mạnh Iran giảm sút (2 giờ trước)
- Khó thở, tức ngực nhưng 'vái tứ phương' vì ám ảnh mắc bệnh nan y (2 giờ trước)
- Bom đạn rúng động Trung Đông, chứng khoán châu Á lao dốc (2 giờ trước)
- Bộ Nội vụ khẳng định chưa có chủ trương tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã (2 giờ trước)
- Lãi suất tăng, áp lực đè nặng lên vai người mua nhà (3 giờ trước)
- Mai Tài Phến: Tôi không nỗ lực chỉ để 'xứng' với Mỹ Tâm (4 giờ trước)
- NPK Phú Mỹ đồng hành cùng vùng nguyên liệu mía tỉnh Đắk Lắk (4 giờ trước)
- Ông Trump họp khẩn lãnh đạo tập đoàn quốc phòng, gấp rút sản xuất vũ khí (4 giờ trước)

