Chuyện đời - Chuyện người
04/10/2019 21:09Cha mẹ nói dối, con dễ học theo
Nhiều bố mẹ hay nói dối để trẻ nhanh chóng cư xử theo mong muốn. Trên Journal of Experimental Child Psychology ngày 2/10, Đại học Công nghệ Nanyang (NTU) ở Singapore kết luận hành động này không những không tốt mà còn tác động lâu dài đến tâm trí trẻ.
![]() |
| Ảnh: expatwoman. |
Công trình được thực hiện trên 379 thanh niên Singapore gồm ba phần.
Phần một, người giam gia nhớ lại liệu có từng bị bố mẹ nói dối không. Một số ví dụ bao gồm: "Nếu con không đi cùng bố mẹ, bố mẹ sẽ bỏ con ở đây" hoặc "Bố mẹ không mang tiền hôm nay, chúng ta sẽ quay lại vào hôm khác".
Phần hai, người tham gia ước tính mức độ thường xuyên họ nói dối bố mẹ khi trưởng thành.
Phần ba, người tham gia tự đánh giá khả năng điều chỉnh tâm lý và xu hướng cư xử của mình.
Kết quả cho thấy người hay bị bố mẹ nói dối hồi nhỏ lớn lên có xu hướng nói dối, đặc biệt với chính bố mẹ mình. Họ còn dễ gặp phải các vấn đề như gây hấn, phá vỡ luật lệ do xu hướng cư xử ích kỷ, bốc đồng.
"Khi bố mẹ dạy con trung thực mà lại thể hiện sự không trung thực thông qua lời nói dối, đứa trẻ sẽ nhận được một thông điệp đầy mâu thuẫn", người đứng đầu công trình là phó giáo sư khoa học xã hội Setoh Peipei từ NTU cho biết.
"Phụ huynh cần nhận thức được những tác động tiềm ẩn này và thay thế việc nói dối bằng cách thừa nhận cảm giác của trẻ, giải thích cặn kẽ, đưa ra lựa chọn và cùng con giải quyết. Như vậy mới mong khơi gợi hành vi tốt của trẻ".
Phó giáo sư Setoh thừa nhận nghiên cứu còn bị hạn chế ở chỗ chỉ dựa vào ký ức của người tham gia. Bà hy vọng các công trình tương lai sẽ đào sâu hơn để gợi ý cho bố mẹ những lời nói dối tuyệt đối nên tránh.
Minh Trang (Theo CNA)
| Dạy con tư duy phản biện
Khi yêu cầu con thực hiện nhiệm vụ bất kỳ, bạn hãy cho con một phút suy nghĩ xem sẽ làm thế nào trước khi ... |
| Trẻ em ngày nay thô lỗ và bất lịch sự, nguyên nhân từ đâu?
Sự thật không thể chối cãi là trẻ em ngày nay cư xử kém, hay bất lịch sự và thiếu tôn trọng người lớn so ... |
| Làm gì khi phát hiện con bắt nạt người khác?
Nếu trẻ nói về người khác với thái độ hung hăng, bực tức hoặc có tiền, đồ chơi không phải của mình, rất có thể ... |
- Khám phá tàu Orion - 'Trái tim' của sứ mệnh Artemis II (18:30)
- Cậu bé gần như mất thị lực vĩnh viễn do thói quen ôm mèo mà không rửa tay (18:22)
- Thực tế khốc liệt phi công Mỹ phải đối mặt khi phóng ghế thoát hiểm từ máy bay (18:15)
- Kê đơn sai, bán thuốc hết hạn có thể bị tước chứng chỉ, phạt tới 30 triệu đồng (1 giờ trước)
- Paris hạn chế ô tô, cải thiện chất lượng không khí nhờ xe đạp (1 giờ trước)
- Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử (2 giờ trước)
- Ông Nguyễn Huy Tiến tái đắc cử Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (2 giờ trước)
- Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ (2 giờ trước)
- Ông chủ bị khởi tố, cửa hàng Bảo Tín Minh Châu vẫn đông khách chờ mua bán vàng (4 giờ trước)
- Hà Nội, TP.HCM kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy từ 1/7/2027 (4 giờ trước)
