Cầu hơn 2.000 tỉ đẹp nhất ở Hải Phòng bị vẽ bậy sau khi thông xe kỹ thuật

Sau khi UBND thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ thông xe kỹ thuật cầu Hoàng Văn Thụ dáng hình "cánh chim biển" chưa lâu, xuất hiện một số người xịt sơn, vẽ bậy lên cầu.

Mới đây, trên mạng xã hội facebook lan truyền hình ảnh hai thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang trên cầu Hoàng Văn Thụ. Điều đáng nói, hai người này có hành vi dùng bình sơn xịt, vẽ những dòng chữ lên mặt đường của cây cầu.

Hình ảnh nam thanh niên dùng bình sơn vẽ lên cầu Hoàng Văn Thụ được người dân chụp lại. Ảnh Hải Phòng.

Những hình ảnh này xuất hiện ngay lập tức nhận sự phản ứng dữ dội của cộng đồng mạng. Họ cho rằng đây là việc làm bôi bẩn lên cây cầu đẹp nhất ở Hải Phòng và mong cơ quan chức năng vào cuộc điều tra và xử lý nghiêm.

Trao đổi với báo chí, đại diện Ban Quản lý dự án phát triển đô thị và đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP Hải Phòng, chủ đầu tư xây dựng cầu Hoàng Văn Thụ - xác nhận có tình trạng trên xuất hiện ở cầu Hoàng Văn Thụ sau khi được thông xe kĩ thuật

Đơn vị đang khẩn trương phối hợp các đơn vị liên quan kiên quyết xử lý dứt điểm hiện tượng tô vẽ bậy trên cầu.

Hai thanh niên đi xe máy, không đội mũ bảo hiểm trên cầu. Ảnh Hải Phòng.

Trước đó, ngày 15.10, UBND thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ thông xe kỹ thuật công trình cầu Hoàng Văn Thụ thuộc Dự án đầu tư đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm. 

Công trình cầu Hoàng Văn Thụ là cây cầu hiện đại, một trong những công trình trọng điểm của thành phố thực hiện theo Nghị quyết 32 và Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị. Cầu có thiết ấn tượng, tạo sự kết nối giao thông, phát triển mở rộng thành phố về phía Bắc.

Công trình cầu Hoàng Văn Thụ được xây dựng trên địa bàn các quận: Hồng Bàng, Ngô Quyền và huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Hà Nội thông xe đường vành đai 3.000 tỷ đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long
Ảnh: Gấp rút hoàn thiện đường vành đai 3 để kịp thông xe ngày 10/10
Thông xe tuyến cao tốc, Hà Nội đi Lạng Sơn rút ngắn gần 1 tiếng

/ laodong.vn