Cậu bé Palestine 10 tuổi trốn trong xe đẩy hàng nhập cư vào Châu Âu

Một cậu bé người Palestine 10 tuổi tìm thấy giấu trong chiếc xe đẩy được một cặp vợ chồng cố gắng di chuyển từ Morocco vào Tây Ban Nha.

Cảnh sát Tây Ban Nha minh họa lại cách cậu bé 10 tuổi được giấu trong xe đẩy hàng để di cư vào Châu Âu. Ảnh: EPA

 

Cảnh sát thông tin, mẹ cậu bé có thể đã trả tiền cho cặp vợ chồng kia để giúp con trai được nhập cư vào châu Âu.

Theo tờ Independent, đứa trẻ bị che khuất bởi túi trái cây và rau quả được tìm thấy vào đêm giao thừa tại một ngã tư ở thành phố Melilla, Tây Ban Nha trên bờ biển Bắc Phi.

Cậu bé và mẹ - sống tạm bợ ở nơi cho người di cư đã được đoàn tụ.

Cặp vợ chồng giúp cậu di cư vào Tây Ban Nha đã bị bắt tại cửa khẩu biên giới Beni-Enzar, Morocco.

Vào tháng 5.2019, 1 người tị nạn đã được tìm thấy phía sau một bảng điều khiển xe hơi để vượt qua biên giới từ Morocco vào Châu Âu.

Ông là 1 trong 3 người được tìm thấy trên những chiếc xe ở biên giới Beni-Enzar, Lực lượng Bảo vệ Dân sự Tây Ban Nha cho biết.

Vào tháng 1.2019, 2 người di cư đã được tìm thấy đang trốn trong những chiếc nệm được buộc trên đỉnh của một chiếc xe tải cũng đang cố gắng vượt từ Châu Phi sang Tây Ban Nha.

Những người đàn ông đã bị lính biên phòng bắt giữ tại một trạm kiểm soát giữa Melilla, Tây Ban Nha và Morocco.

Cảnh quay được chia sẻ trên Twitter cho thấy, những người đàn ông được phát hiện trốn trong nệm sau khi cơ quan Chính phủ sử dụng một con dao cắt xuyên qua.

Báo chí địa phương cho biết, đây là trường hợp đầu tiên sử dụng nệm để buôn lậu người được ghi nhận vào thời điểm đó.


HỒNG HẠNH

 

 

/ laodong.vn