Quốc tế
25/08/2022 20:14Canada tuyên bố sẽ trả tuabin cho đường ống Nord Stream 1 dù bị Gazprom "ngó lơ"
Bất chấp sự từ chối của Gazprom, công ty vận hành đường ống Nord Stream 1, Ngoại trưởng Joly khẳng định Canada “quyết định trả lại các tuabin” vì đó “chính xác là những gì Đức yêu cầu”.
Bà Joly cho biết quyết định được đưa ra sau yêu cầu từ Thủ tướng Đức Olaf Scholz, người đang có chuyến thăm Canada. Theo đó, 5 tuabin được sử dụng trong đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 của Nga sẽ được vận chuyển từ thành phố Montreal, tỉnh Quebec của Canada, sang Đức.
Chính phủ Canada hồi tháng 7 cho phép miễn trừ đối với việc vận chuyển 6 tuabin được bảo dưỡng tại Montreal về Đức, sau đó sẽ được bàn giao lại cho Gazprom. Một tuabin đã được trả lại cho Đức nhưng Gazprom từ chối nhận với lý do kỹ thuật, đồng thời cho biết họ muốn có thêm tài liệu cho thấy thiết bị này không phải chịu các lệnh trừng phạt từ phía phương Tây.
Động thái miễn trừ này của Canada hứng chịu sự phản đối của Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Điện Kremlin sẽ coi đây là một dấu hiệu của “sự yếu đuối”.
Đáp lại, chính phủ liên bang Canada cho rằng đây là một bước đi cần thiết nhằm đảm bảo nguồn cung khí đốt cho Đức.
Trong một cuộc phỏng vấn với báo chí Canada, Đại sứ Ukraine tại Canada Yulia Kovaliv một lần nữa kêu gọi Ottawa hủy bỏ lệnh miễn trừ này.
Trong những tháng gần đây, Nga cũng đã cắt giảm dòng khí đốt qua Nord Stream 1 xuống còn 20% công suất và gần đây tuyên bố sẽ đóng cửa hoàn toàn đường ống này trong 3 ngày từ cuối tháng 8 với lý do cần phải bảo trì đột xuất.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhấn mạnh, Berlin sẽ tiếp tục làm việc với Ottawa để đảm bảo 5 tuabin còn lại được trao trả.
- Giá bạc lao dốc ngày thứ hai liên tiếp: Kịch bản lịch sử đang lặp lại? (10:01)
- Thách thức và cơ hội của dòng vốn FDI trong "vòng xoáy" địa chính trị (20 phút trước)
- Tại sao người Italy thù ghét món pizza dứa? (36 phút trước)
- Phụ huynh Trung Quốc hẹn hò qua app thay con cái, biến tình yêu thành giao dịch (1 giờ trước)
- Công nghệ 4/3: Ngân hàng Mỹ căng mình trước nguy cơ tấn công mạng (1 giờ trước)
- Qatar: Iran nã tên lửa trúng căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông (1 giờ trước)
- Giá vàng 'nhảy múa' do căng thẳng Trung Đông, có nên mua lúc này? (1 giờ trước)
- Israel bắt đầu 'làn sóng' tấn công quy mô lớn vào Iran (1 giờ trước)
- Hơn 30.000 người ở Lebanon phải rời bỏ nhà cửa do xung đột leo thang (1 giờ trước)
- Xung đột tại Trung Đông đặt châu Âu trước “phép thử kép”: An ninh năng lượng và ổn định kinh tế (2 giờ trước)