Quốc tế
10/05/2024 03:12Cận cảnh vũ khí Nga trong Lễ duyệt binh kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng

Chiều nay, vào đúng 10h (theo giờ địa phương), hơn 9.000 binh sĩ và khoảng 75 đơn vị thiết bị quân sự bắt đầu tham gia lễ duyệt binh mừng 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít trên Quảng trường Đỏ.

Sau khi Bộ trưởng quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu duyệt đội danh dự, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu đặc biệt 8 phút trước khi lễ duyệt binh diễn ra.

Trong đó ông đặc biệt ca ngợi những chiến công anh dũng mà những chiến sỹ Hồng quân trong cuộc đấu tranh vệ quốc vĩ đại, bảo vệ người dân Châu Âu thoát khỏi chế độ phát xít.

Tổng thống Nga Putin lưu ý quân đội Nga “luôn trong tình trạng cảnh giác” và sẵn sàng bảo vệ chủ quyền đất nước. Đồng thời cho rằng phương Tây muốn quên đi những bài học của Thế chiến thứ hai, nhưng nước Nga luôn ghi nhớ số phận của nhân loại đã được quyết định trong những trận chiến quyết liệt gần Moskva và Leningrad cũng như các thành phố khác.

Ngay sau bài phát biểu, lễ duyệt binh được bắt đầu khi đội tiêu binh danh dự với quốc kỳ Nga và biểu ngữ Chiến thắng của Sư đoàn bộ binh 150 Idritskaya tiến vào Quảng trường Đỏ.

Chủ trì lễ duyệt binh là Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu và Tổng tư lệnh các lực lượng lục quân Nga Đại tướng Oleg Salyukov.

Lễ duyệt binh kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít trên Quảng trường Đỏ kéo dài trong vòng 2 giờ.

Theo truyền thống, dẫn đầu khối phương tiện chiến đấu cơ giới là xe tăng huyền thoại T-34/85 với quân kỳ của Tập đoàn quân xe tăng Cận vệ Cờ đỏ số 1. Phi hành đoàn gồm 34 người do trung úy Alexander Vorobyov chỉ huy.

Kíp trưởng xe tăng T-34/85 là Trung úy Alexander Vorobyov.

Tiếp đến là đơn vị xe bọc thép gồm Tigr, VPK-Ural và Typhoon-U. Ngoài ra còn có xe bọc thép cứu thương “Linza” lần đầu tiên tham gia duyệt binh.

Trong ảnh là xe bọc thép chở quân VPK-Ural.

Tiếp đến là xe bọc thép Typhoon-U. Tất cả xe bọc thép tham gia duyệt binh đều đang được quân đội Nga sử dụng.

Hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander-M tại lễ duyệt binh. Hệ thống này có tầm bắn từ 400 - 500 km và có thể mang các đầu đạn theo quy ước và đầu đạn hạt nhân nặng tới 700kg.

Các hệ thống tên lửa đất đối không S-400 trong lễ duyệt binh. S-400 là hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung và tầm xa mới nhất đi vào hoạt động từ năm 2007.

Cận cảnh tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars trong cuộc diễu binh Ngày Chiến thắng. Yars có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân và có tầm hoạt động là 11.000 km.

Với khả năng tác chiến độc lập, sức công phá mạnh, đầu đạn mà Yars mang theo có thể bay với những quỹ đạo linh hoạt khiến cho việc đánh chặn chúng trở nên khó khăn.


Phần duyệt binh trên không là màn trình diễn của hai phi đội "Hiệp sĩ Nga" và "Chim Én".
- Tỷ lệ đỗ vào lớp 10 trường công lập đạt hơn 80%: Kết quả từ nỗ lực tăng chỗ học ở Hà Nội (1 giờ trước)
- Đặc sản World Cup kiểu Mỹ bị chê 'phá hủy bóng đá' (1 giờ trước)
- Luật Dầu khí: “Chìa khóa” cho an ninh năng lượng và năng lực tự chủ quốc gia (1 giờ trước)
- Fed sẽ không giảm lãi suất trong năm nay (2 giờ trước)
- Đưa con đi khám vì khớp gối đau, gia đình sốc khi bé 6 tuổi mắc ung thư xương (2 giờ trước)
- Top 10 chương trình vũ khí bí ẩn nhất thế giới đang được phát triển (2 giờ trước)
- Tiền đạo Bồ Đào Nha: 'Không ai có nghĩa vụ chuyền cho Ronaldo' (3 giờ trước)
- Chuyên gia khuyên tuyển Bồ Đào Nha bớt tắm biển, giúp Ronaldo vô địch như Messi (3 giờ trước)
- Cape Verde lại gây sốc, sáng cửa qua vòng bảng World Cup 2026 (3 giờ trước)
- Iran rời nơi đàm phán với Mỹ sau lời đe dọa của ông Trump (3 giờ trước)
