Bộ trưởng Bộ Y tế tự tay kiểm tra hóa chất sử dụng phun diệt muỗi

Trước tình trạng dịch sốt xuất huyết vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, Bộ trưởng Bộ Y tế đã có chuyến kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại phường Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.

Dịch sốt xuất huyết hiện đang diễn biến hết sức mạnh mẽ trên địa bàn thành phố Hà Nội, với hơn 17.000 ca mắc, 7 ca tử vong, cao thứ hai trên cả nước.

bo truong bo y te tu tay kiem tra hoa chat su dung phun diet muoi
Bộ trưởng Bộ Y tế tự tay kiểm tra hóa chất sử dụng phun diệt muỗi

Phường Thụy Khuê (Quận Tây Hồ, Hà Nội) là một phường có hơn 4.500 hộ dân cư, với số dân hơn 17.000 người, với hàng loạt trường học, chợ lớn đều nằm trên đường Thụy Khuê. Từ đầu năm tới nay đã có 17 ổ dịch sốt xuất huyết đã được phát hiện, 66 ca sốt xuất huyết trên địa bàn phường.

Sáng nay, 20/8/2017, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có chuyến kiểm tra công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn phường Thụy Khuê.

Theo đó, đoàn đã tiến hành kiểm tra, phun thuốc diệt muỗi tại Trường tiểu học Chu Văn An, khu vực nhà dân và công trường ngõ 2A Văn Cao. Qua kiểm tra, đoàn không phát hiện được muỗi sốt xuất huyết, tuy nhiên lại tồn tại rất nhiều ổ loăng quăng tại khu vực nhà dân.

bo truong bo y te tu tay kiem tra hoa chat su dung phun diet muoi
Bộ trưởng đánh giá độ tuổi loăng quăng tìm thấy ở nhà dân

Cụ thể sau khi kiểm tra 5 nhà dân trong khu vực, TS. Vũ Đức Chính, Trưởng khoa Côn trùng (Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương) đã phát hiện được 4 ổ bọ gây. Ổ bọ gậy này được phát hiện là của muỗi truyền sốt xuất huyết, được tìm chủ yếu ở trong chậu hoa, cây cảnh trồng trong nhà dân và được nhận định đã bước vào độ tuổi chuẩn bị trở thành muỗi, nhiều khả năng sẽ tái diễn tiếp dịch sốt xuất huyết dù chủ nhà mới phun thuốc diệt muỗi ít ngày.

Bên cạnh đó, vẫn còn rất nhiều người dân hãy còn chưa hợp tác trong việc phòng, chống dịch sốt xuất huyết. Nhiều gia đình khi có đội phun thuốc diệt muỗi đến thì chỉ cho phun phía bên ngoài mà không cho vào trong nhà, hay chỉ cho vào một tầng mà không cho đi phun cả nhà.

Thậm chí, có gia đình còn từ chối việc phun thuốc diệt muỗi với lý do “nhà tôi không có muỗi, không có bọ gậy”.

Qua đó, Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo phải tiến hành phun thuốc diệt muỗi trên diện rộng, ở toàn bộ khu vực trường học, chợ, nơi tập trung đông người trên toàn địa bàn khu vực.

Việc phun thuốc cần phải hoàn thành trước khi học kỳ mới bắt đầu, nếu không kiểm soát kịp thời, dịch bùng phát ở trường học điều có thể xảy ra. Kể cả ở chợ, là nơi đủ người lui tới, phải tiến hành phun thường xuyên.

Phun thuốc muỗi chỉ có thể diệt được muỗi trường thành, chủ yếu vẫn phải ở cộng đồng phải chung tay loại bỏ những ổ loăng quăng trong gia đình mới có thể loại bỏ được dịch một cách toàn diện, Bộ trưởng nhấn mạnh.

/ Theo Nguyên Hoàng - Lê Thạch/VTC News