Xe cộ
27/05/2020 21:37Bộ Giao thông bảo lưu quan điểm xe máy phải bật đèn nhận diện vào ban ngày
Tại cuộc họp với các đơn vị liên quan về Dự thảo Luật Giao thông sửa đổi, đại diện Ban soạn thảo cho biết, đã nhận được 101 văn bản đóng góp ý kiến.
Theo Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ GTVT Trịnh Thị Hằng Nga, một số vấn đề còn bất cập, gây tranh cãi như đèn báo hiệu đường bộ, quy tắc sử dụng đèn, quy tắc bảo vệ nhóm người yếu thế (người già, người khuyết tật, trẻ em...), tốc độ xe; về người điều khiển phương tiện và vận tải đường bộ.
![]() |
Bộ GTVT vẫn muốn quy định xe máy phải bật đèn nhận diện vào ban ngày
Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể nhìn nhận, Dự thảo Luật GTĐB đã đưa ra được nhiều vấn đề mới, tạo được sự đồng thuận cao của người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, cần thông tin cụ thể, chi tiết từng vấn đề mới cũng như các nội dung đang còn nhiều ý kiến trái chiều; công khai, minh bạch cho người dân, doanh nghiệp được biết và hiểu rõ.
Trong thời gian tới, cần tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý, phản biện của nhân dân, các cơ quan báo chí, các nhà khoa học, đội ngũ chuyên gia và các bộ, ngành, địa phương để hoàn thiện Dự thảo Luật, kịp thời trình Quốc hội ngay trong năm nay.
Về quy định đèn xanh không vào nút giao khi có ùn tắc, xung đột giao thông, Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu cần nghiên cứu làm rõ hơn, định nghĩa rõ hơn các tình huống để nhân dân hiểu, dễ dàng chấp hành; nghiên cứu đồng bộ với các giải pháp công nghệ để điều hành, tổ chức giao thông đảm bảo khách quan, tiện lợi.
Còn về đèn nhận diện ban ngày, theo lãnh đạo Bộ GTVT, hiện nay, hầu hết các nước tiên tiến đã áp dụng và ngay trong các nước Đông Nam Á cũng đã quy định hoặc đưa vào Luật.
Hiện chỉ còn 4 nước bao gồm Lào, Campuchia, Myanmar và Việt Nam chưa áp dụng. Đây là biện pháp nhằm tăng cường tính phát hiện phương tiện khi đi đối diện hoặc tại các vị trí khuất tầm nhìn; hiệu quả của giải pháp này đã được chứng minh trên cơ sở khoa học.
Tuy nhiên, cần nghiên cứu, giải thích rõ với nhân dân về việc đèn nhận diện ban ngày tránh tình trạng người dân hiểu là đèn pha, cốt như hiện nay.
Đây là cơ sở pháp lý để các nhà sản xuất, đơn vị lắp ráp, nhập khẩu mô tô, xe gắn máy phải đưa vào tiêu chuẩn sản xuất, kinh doanh.
Ngoài ra, ông Thể cũng yêu cầu Luật GTĐB sửa đổi lần này phải tạo ra một nền tảng chính sách nhằm áp dụng tối đa khoa học công nghệ vào tổ chức, điều hành, giám sát giao thông; chú trọng công cụ hỗ trợ phạt nguội, quản lý phương tiện, người lái.
Phải nghiên cứu kỹ lưỡng về xu hướng phát triển của các phương tiện thông minh, các loại hình kết nối, điều hành bằng công nghệ để quản lý chặt chẽ. đồng thời phải đưa vào quản lý đối với các phương tiện xe đạp điện, xe máy điện, xe 4 bánh chạy điện.
| Đề xuất kiểm soát khí thải hàng chục triệu xe máy
Xe môtô, xe gắn máy khi tham gia giao thông phải được kiểm tra định kỳ về phát thải, khí thải, theo dự thảo Luật ... |
| Bộ Tài Chính thông báo hỏa tốc kiểm tra việc bán bảo hiểm xe cơ giới
Ngày 25/5, Bộ Tài chính cho biết vừa có Thông báo số 349 về ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đối ... |
- Vì sao ở Nhật Bản có rất ít thùng rác nơi công cộng? (21:04)
- Xăng E10 chuẩn bị thay xăng khoáng: Doanh nghiệp đã sẵn sàng đến đâu? (14 phút trước)
- 10 món ăn 'kinh dị' nhất thế giới, nhiều người nghe là rùng mình (24 phút trước)
- 'Quan Âm Bồ Tát' của phim Tây du ký: Chỉ đóng một vai duy nhất, U90 vẫn minh mẫn (48 phút trước)
- Ông Trump cảnh báo Iran nghiêm túc đàm phán trước khi quá muộn (1 giờ trước)
- Bắt Vương Lê Vĩnh Nhân - 'ông trùm' đứng sau sàn tiền số ONUS (1 giờ trước)
- Châu Á tìm cách giải quyết khủng hoảng nhiên liệu bằng kinh nghiệm thời Covid-19 (1 giờ trước)
- Nóng: AFC hoãn bốc thăm Asian Cup có tuyển Việt Nam góp mặt (1 giờ trước)
- Hàn Quốc tăng gấp đôi mức giảm thuế nhiên liệu tạm thời (2 giờ trước)
- Ba người chơi đỉnh nhất Ai là triệu phú: Người ẵm 150 triệu, người gây tiếc nuối (2 giờ trước)
