Thế giới 24h
25/12/2022 19:16Bị cáo buộc pháo kích Kherson, Nga nói Ukraine "gắp lửa bỏ tay người"
Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công bố những bức ảnh cho thấy đường phố đầy những chiếc ô tô bị đốt cháy, cửa sổ bị đập vỡ và một số thi thể nằm trên đường.
"Đây không phải là các cơ sở quân sự. Đó là khủng bố, giết chóc vì mục đích đe dọa và mua vui", ông bày tỏ.
Trợ lý Tổng thống Ukraine Kyrylo Tymoshenko đồng thời cho biết vụ tấn công là do các tên lửa được phóng từ bệ phóng tên lửa đa năng Grad. Ông Yuriy Sobolevskyi, phó chủ tịch hội đồng khu vực Kherson, thông tin thêm rằng một tên lửa đã nã xuống gần siêu thị cạnh quảng trường Tự do của thành phố.
Thống đốc địa phương Yaroslav Yanushevych do Kiev bổ nhiệm cho biết, tính đến hết ngày 24/12, số người chết đã tăng lên 10 người, hãng tin Interfax Ukraine đưa tin.
Đáp trả cáo buộc từ phía Ukraine, ông Vladimir Saldo, thống đốc khu vực do Nga bổ nhiệm, khẳng định chính Kiev đã ra lệnh cho quân đội pháo kích thành phố, TASS trích dẫn.
"Hôm nay, các chiến binh thuộc lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành pháo kích khủng bố vào Kherson, gây ra cái chết cho dân thường. Đó là một hành động khiêu khích ghê tởm nhằm theo đuổi mục tiêu rõ ràng là đổ lỗi cho lực lượng vũ trang Nga", ông viết trên Telegram.
Theo ông Saldo, tính chất vụ tấn công cho thấy rõ ràng rằng cuộc pháo kích đã được tiến hành bởi các đơn vị súng cối cơ động từ phía Bắc và Tây Bắc của thành phố. "Giới lãnh đạo của Ukraine phải chịu trách nhiệm cho một hành động tàn bạo đẫm máu khác, khi họ ra lệnh nổ súng vào các khu dân cư", ông nhấn mạnh.
Trước đó vào sáng 24/12, ấn phẩm Strana đã báo cáo các vụ nổ ở thành phố Kherson. Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmitry Kuleba tuyên bố rằng thành phố đã bị Nga bắn phá.
Lực lượng Nga đã rút khỏi hữu ngạn sông Dnieper, bao gồm cả thành phố Kherson. Quân đội Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát thành phố này từ tháng 11. Thời gian qua, phía Nga đã liên tục phủ nhận các cáo buộc về tấn công nhằm vào dân thường mà Ukraine đưa ra.
- Mỹ dùng công trình khoa học 10 năm tạo 'cỏ vô hình' phục vụ World Cup 2026 (08/06/26 21:21)
- Con đường trở thành tỷ phú của 'Triển Chiêu phong độ nhất màn ảnh' (08/06/26 20:56)
- Vì sao người Hàn Quốc thích ăn đồ lên men? (08/06/26 20:41)
- Khoa cử thời phong kiến Trung Quốc để lại dấu ấn gì ở kỳ thi đại học ngày nay? (08/06/26 20:21)
- Dịch vụ bán ảnh 'sống ảo' kiểu thượng lưu để đăng bài 'phông bạt' gây tranh cãi (08/06/26 20:02)
- Lý giải hành động chặt cây khi có người xin quả của một số người Nhật (08/06/26 19:41)
- Đề thi tốt nghiệp THPT 2026 có gì mới? Bộ GD&ĐT nói rõ mức độ phân hóa (08/06/26 19:21)
- Ngọc 'Sùi' khai được chia 2 tỷ đồng sau phi vụ cưỡng đoạt tiền của doanh nhân (08/06/26 19:02)
- Từ cuộc đua AI đến nỗi lo mất kiểm soát (08/06/26 19:02)
- Iran tuyên bố Mỹ 'phải chịu trách nhiệm' về hành động của Israel (08/06/26 18:41)