Cuộc sống muôn màu
03/04/2025 03:27Bé gái 3 tuổi phát hiện báu vật cổ 3.800 năm
Trong quá trình đến thăm địa điểm khảo cổ Tel Azekah, cách Tel Aviv khoảng 80 km về phía đông nam, bé gái Ziv Nitzan (3 tuổi) tìm thấy miếng bùa hộ mệnh hình con bọ hung, được cho là của cộng đồng người Canaan sống cách đây 3.800 năm.
Theo chị gái Omer Nitzan, cô bé nhặt được miếng bùa vào hồi đầu tháng 3 và gia đình đã báo cáo với cơ quan quản lý cổ vật.
Cổ vật 3.800 năm tuổi trên tay em bé người Israel.
Omer Nitzan kể lại: "Bọn cháu đang đi dọc đường thì em Ziv cúi xuống, trong tất cả những viên đá xung quanh, em ấy nhặt lên viên đặc biệt này. Sau đó, em Ziv lau sạch cát bám trên miếng bùa và mọi người nhận thấy có điều gì đó khác lạ".
Người phụ trách khảo cổ học Ai Cập tại Bảo tàng Israel ở Jerusalem và chuyên nghiên cứu bùa hộ mệnh Daphna Ben-Tor nhận định miếng bùa bọ hung này có nguồn gốc từ thời đại đồ đồng giữa, kéo dài từ khoảng năm 2100 đến 1600 trước Công nguyên.
Thời đại này chứng kiến sự trỗi dậy của nền văn hóa Canaan phát triển mạnh mẽ ở Levant, khu vực bao gồm phần còn lại của Syria và Lebanon đương đại, giáp biển phía đông Địa Trung Hải. Người Canaan là nhóm người thuộc dân tộc Semitic đầu tiên sống trong khu vực.
Theo Cơ quan Cổ vật Israel, bùa hộ mệnh hình bọ hung do bé Nitzan phát hiện là đồ vật nhỏ, được trang trí công phu và có thể bắt nguồn từ Ai Cập cổ đại, nơi chúng được xem là biểu tượng của sự sống mới.
Nhà khảo cổ học Ben-Tor thông tin: "Bọ hung được sử dụng làm con dấu hoặc bùa hộ mệnh trong thời kỳ này. Chúng tìm thấy trong nhiều ngôi mộ, trong tòa nhà công cộng cũng như nhà riêng. Đôi khi chúng mang biểu tượng và thông điệp phản ánh niềm tin hoặc địa vị tôn giáo".
Từng có nhiều bùa hộ mệnh được phát hiện ở Tel Azekah, bao gồm bức tường thành và công trình nông nghiệp của vương quốc Judah tồn tại trong thời kỳ đồ sắt trước thời đại chung.
Giáo sư tại Đại học Tel Aviv Oded Lipschits - người dẫn đầu cuộc khai quật khảo cổ tại địa điểm này cho biết: "Chúng tôi thực hiện hoạt động khai quật ở đây trong gần 15 năm, có nhiều phát hiện khai quật cho thấy trong thời kỳ giữa và cuối thời kỳ đồ đồng tại Tel Azekah".
Giáo sư Oded Lipschits nhấn mạnh thêm: "Bùa bọ hung do bé Ziv tìm thấy nằm trong danh sách cổ vật của người Ai Cập và người Canaan phát hiện tại đây, nó chứng thực mối quan hệ chặt chẽ và ảnh hưởng văn hóa giữa Canaan và Ai Cập".
https://vtcnews.vn/be-gai-3-tuoi-phat-hien-bau-vat-co-3-800-nam-ar935245.html
- Con đường trở thành tỷ phú của 'Bao Công thời trẻ kinh điển nhất màn ảnh' (25/06/26 21:02)
- Vì sao người Nhật Bản ít khi đeo kính râm dù trời nắng gắt? (25/06/26 20:41)
- Những lần gây tranh cãi của Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc (25/06/26 20:20)
- Miền Bắc hứng mưa lớn từ chiều tối nay và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới (25/06/26 18:19)
- Anh cảnh báo đỏ nắng nóng cực độ, người dân 'bơi trong mồ hôi' (25/06/26 18:03)
- Đề xuất miễn phí bảo hiểm y tế cho người từ 65 tuổi, Bộ Y tế nói gì? (25/06/26 18:03)
- 5 tuyến metro mới sẽ thay đổi Hà Nội thế nào? (25/06/26 17:41)
- Bốn mắt xích quan trọng để triển khai nhà ở cho thuê (25/06/26 17:20)
- Y tế châu Âu cần thích ứng với biến đổi khí hậu (25/06/26 17:01)
- Lebanon, Israel, Mỹ thảo luận ranh giới ‘vùng thí điểm’ ở miền Nam Lebanon (25/06/26 16:39)