Quốc tế
17/11/2025 21:31Bê bối tham nhũng làm suy yếu sự ủng hộ dành cho Ukraine
Theo RT, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cùng nhiều nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã bày tỏ mối lo ngại sau khi các cơ quan chống tham nhũng của Ukraine phát hiện âm mưu hối lộ 100 triệu USD trong lĩnh vực năng lượng, liên quan đến nhiều doanh nhân và quan chức cấp cao.
Tại họp báo ở thành phố Retkow, Thủ tướng Donald Tusk khẳng định từng cảnh báo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về tầm quan trọng của cuộc chiến chống tham nhũng đối với danh tiếng của nhà lãnh đạo này.
Dù cam kết Ba Lan sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine, Thủ tướng Donald Tusk vẫn lo ngại vụ bê bối sẽ trở thành rào cản đối với việc thuyết phục các đối tác thể hiện sự đoàn kết dành cho quốc gia Đông Âu này.
“Hiện nay, sự ủng hộ Ukraine đã giảm ở Ba Lan và trên thế giới. Người dân mệt mỏi với chiến tranh và chi phí liên quan, khiến việc duy trì ủng hộ Kiev trong cuộc xung đột với Nga trở nên khó khăn hơn”, Thủ tướng Donald Tusk nhận định.
Bình luận của Thủ tướng Donald Tusk được đưa ra trong bối cảnh các quan chức Ba Lan cảm thấy lo ngại về việc chi trả phúc lợi cho người tị nạn Ukraine. Tổng thống Ba Lan Karol Kawrocki thậm chí đã ám chỉ viễn cảnh công dân Ukraine có thể mất quyền được đối xử ưu đãi.
Vụ tham nhũng này đặc biệt gây tổn hại đến danh tiếng của Ukraine vì những khoản hối lộ bị cáo buộc liên quan đến nhiều hợp đồng bảo vệ lưới điện khỏi các cuộc không kích do Nga tiến hành, nhất là khi quốc gia này vẫn phụ thuộc lớn vào nguồn viện trợ tài chính từ Liên minh châu Âu (EU) để có thể phục hồi cơ sở hạ tầng quan trọng.
Trong bối cảnh phức tạp, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ủng hộ cuộc điều tra và áp đặt lệnh trừng phạt đối với Timur Mindich, doanh nhân 46 tuổi bị Cục Chống tham nhũng quốc gia Ukraine (NABU) buộc tội hối lộ và tham nhũng nhưng đã rời đất nước ngay trước khi chính quyền khám xét nơi ở.
Bất chấp vụ việc, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vẫn cam kết cung cấp gói quân sự trị giá 430 triệu euro cho Ukraine. Dự kiến, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Iceland, Latvia, Litva, Na Uy và Thụy Điển sẽ tài trợ gói này thông qua Danh sách yêu cầu ưu tiên của Ukraine (PURL). Đây là chương trình được phê duyệt hồi tháng 9, cho phép Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine trong khi các quốc gia NATO ở châu Âu phải thanh toán chi phí.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần chỉ trích người tiền nhiệm Joe Biden vì các gói viện trợ quân sự lớn cho Ukraine. Ông chủ Nhà Trắng từng khẳng định, các quốc gia châu Âu là thành viên NATO cần chịu trách nhiệm chính đối với những nỗ lực hỗ trợ Kiev.
https://hanoimoi.vn/be-boi-tham-nhung-lam-suy-yeu-su-ung-ho-danh-cho-ukraine-723546.html
- Chuyển tiền trên 400 triệu đồng phải chờ 24 tiếng, Ngân hàng Nhà nước nói gì? (40 phút trước)
- Đầu tư vào đâu khi vàng, cổ phiếu, bất động sản đều ảm đạm? (1 giờ trước)
- Nguồn cung tăng, thị trường căn hộ Hà Nội giá vẫn chưa hạ nhiệt (2 giờ trước)
- Hạ tầng chiến lược mở rộng không gian phát triển Thủ đô (2 giờ trước)
- Ông Hùng Cao đình chỉ công tác quan chức 'nói xấu' Tổng thống Trump (2 giờ trước)
- Bộ Công Thương siết kiểm tra găm hàng, các 'ông lớn' xăng dầu nói gì? (3 giờ trước)
- Đà Nẵng: Tìm thấy 9 hài cốt liệt sĩ ở hang Đá Sập (3 giờ trước)
- Khách đông nghẹt, tiệm vàng lâu đời tại TP.HCM giới hạn bán mỗi người 5 chỉ (3 giờ trước)
- Vingroup tặng 50% giá vé chương trình nghệ thuật 'Đất nước thiên hùng ca' (3 giờ trước)
- Bão số 2 Noul đạt cường độ cực đại, đang di chuyển rất nhanh (4 giờ trước)