Bình luận
08/03/2019 18:36Bắt mạch tâm lý ông Kim Jong-un vào phút cuối thượng đỉnh Mỹ - Triều
Đài CNN dẫn 2 nguồn tin tiết lộ đoàn Triều Tiên đến dự thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai ở Hà Nội với niềm tin rằng chắc chắn họ sẽ đạt được một thỏa thuận.
Khác với thượng đỉnh lần đầu tại Singapore vào tháng 6 năm ngoái, lần này Chủ tịch Kim trực tiếp đàm phán với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Sự tự tin của ông Kim thể hiện ở chỗ lần đầu tiên ông trả lời câu hỏi của phóng viên nước ngoài – một nhà báo kỳ cựu của tờ Washington Post (Mỹ). "Với những cảm nhận hiện nay, tôi cho rằng kết quả tốt sẽ tới" – ông Kim đáp lời nhà báo vào sáng 28-2, trước khi cùng ông Trump bước vào phiên họp kín.
Không khí lạc quan đột ngột tan biến vào trưa cùng ngày, khi tổng thống Mỹ quyết định dừng đàm phán và bỏ luôn bữa trưa dự kiến dùng cùng chủ tịch Triều Tiên.
![]() |
Bàn ăn trưa bị bỏ lại sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dừng đàm phán. Ảnh: Instagram
Các nguồn tin cho biết phía Triều Tiên đã chuẩn bị một phương án mà họ xem là "nhượng bộ quan trọng" để đề nghị Mỹ dỡ bỏ trừng phạt. "Họ sẵn sàng từ bỏ tất cả cơ sở tại Yongbyon, không chỉ một lò phản ứng mà là toàn bộ khu phức hợp. (…) Họ đàm phán rất nghiêm túc" – một nguồn tin cho hay.
Sự kiện Triều Tiên tổ chức họp báo vào rạng sáng 1-3 – một bước đi chưa từng có tiền lệ - cũng rất đáng chú ý. Một nguồn tin khác nói: "Họp báo ngay sau nửa đêm để phản ứng lại các tuyên bố của Tổng thống Trump chứng tỏ Triều Tiên rất không hài lòng". Trước đó, vào chiều 28-2, phía Mỹ cũng họp báo và Tổng thống Trump nói phía Triều Tiên muốn được dỡ bỏ toàn bộ lệnh cấm vận. Đáp lại, Bộ trưởng Ngoại giao Ri Yong-ho khẳng định họ chỉ muốn dỡ bỏ một phần trừng phạt.
Việc ông Kim Jong-un chọn ông Ri và bà Choe Son-hui chủ trì họp báo cũng có thể là một dấu hiệu không hài lòng với nhà đàm phán chính Kim Yong-chol. Thái độ đó còn ẩn hiện qua phát biểu với báo giới của Thứ trưởng Choe, rằng Chủ tịch Kim "có thể không còn hứng thú đàm phán" và "Mỹ đã đánh mất cơ hội ngàn năm mới có một".
Nguồn tin của CNN nói: "Chính ông Kim chỉ đạo bà Choe nói thế, bởi những phát biểu như vậy chắc chắn phải được thực hiện theo chỉ đạo trực tiếp của ông ấy". Do đó, theo nguồn tin này, điều quan trọng lúc này là Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phải vào cuộc với vai trò trung gian hòa giải chính.
|
Nỗ lực cứu vãn thượng đỉnh Mỹ - Triều vào phút chót của Kim Jong-un Trước khi Tổng thống Trump rời khách sạn, lãnh đạo Triều Tiên gửi một tin nhắn với đề xuất cuối cùng tới phái đoàn Mỹ ... |
|
Báo Triều Tiên viết về chuyến công du tới Hà Nội làm "rung chuyển thế giới" của ông Kim Jong-un Báo Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên hôm 6/3 đăng tải loạt bài viết về chuyến công du ... |
Hải Ngọc (Theo CNN)
- Nỗi lo thuế quan mới vẫn đang đè nặng lên đồng USD (10:14)
- Người dân cần cân nhắc, thận trọng khi mua vàng để tránh rủi ro (10:00)
- Phú Mỹ đồng hành phát triển nông nghiệp bền vững tại Lào (32 phút trước)
- Phố cá lóc nướng TP.HCM dè dặt vào mùa Thần Tài (37 phút trước)
- Liên tiếp 2 va chạm và 1 tai nạn liên hoàn, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ùn ứ (41 phút trước)
- Sức mạnh hệ thống phòng không S-400 của Nga khiến NATO phải dè chừng (50 phút trước)
- Ông Kim Jong-un tuyên bố tăng cường sản xuất vũ khí hạt nhân (56 phút trước)
- Thẻ Bảo hiểm y tế bị mất quyền lợi 5 năm liên tục vì một sơ suất nhiều người mắc (1 giờ trước)
- Văn khấn cúng vía thần Tài - Thổ địa mùng 10 tháng Giêng (1 giờ trước)
- Công an Hà Nội thông tin vụ tàu hỏa va chạm ô tô tải, 2 người thương vong (1 giờ trước)
